Một buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine sẽ được tổ chức tại nhà thờ Cửa Bắc (Hà Nội) vào ngày 20/3, trong bối cảnh cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang gây nên nhiều tang thương cho người dân cả hai nước. 

nha tho cua bac
Nhà thờ Cửa Bắc được xây dựng từ năm 1927, là một trong những nhà thờ lớn tại Hà Nội. (Ảnh: Dinh Chi/Shutterstock)

“Ngày 20/3 tại Hà Nội lúc 10h30 sáng sẽ tổ chức Thánh lễ cầu hòa bình ở Ukraine tại Nhà thờ Công giáo Cửa Bắc” – trang Facebook Đại Sứ Quán Ukraine tại Việt Nam đưa tin và mời gọi cộng đồng đến tham gia buổi cầu nguyện.

Nhà thờ Công giáo Cửa Bắc nằm ở số 56 đường Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sau thông báo về buổi lễ, bài đăng của Đại Sứ Quán Ukraine tại Việt Nam dẫn lời của Giáo hoàng Francis khi nói chuyện với người dân trong ngày Thánh Lễ Chúa Nhật, ngày 13/3 rằng: “… Tuần này, thành phố này được đặt theo tên của Mariupol, thành phố đã bị biến thành thành phố chết trong cuộc chiến tranh khủng khiếp đang tàn phá Ukraine. Không có lý do chiến lược nào biện minh cho việc giết hại man rợ trẻ em, người vô tội và những thường dân không có khả năng tự vệ. Tất cả điều cần thiết bây giờ là phải chấm dứt cuộc xâm lược vũ trang không thể chấp nhận được này trước khi nó biến các thành phố thành nghĩa địa.”

Bài đăng được viết bằng tiếng Anh và Ukraine, không sử dụng tiếng Việt như các bài đăng khác.

Nhà thờ Cửa Bắc từng là nơi Tổng Thống Mỹ George Bush cùng phu nhân tới cầu nguyện trong thời gian thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị lãnh đạo kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11/2006. Nhà thờ Cửa Bắc được xây dựng từ năm 1927 đến năm 1931, trong thời Pháp thuộc.

Vào ngày 2/3 trước đó, lễ Tro cầu hòa bình cho Ukraine đã diễn ra tại Tổng Giáo Phận Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm giáo dân.

Ngày 5/3, Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội tổ chức hội chợ từ thiện để gây quỹ quyên góp cho chính phủ và người dân Ukraine và nâng cao nhận thức cho những người đến dự về tình hình chiến sự tại Ukraine.

Sự kiện gây quỹ từ thiện do cộng đồng người Ukraine ở Hà Nội tổ chức để giúp đỡ người dân Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 19/3 phải hủy bỏ do có sự can thiệp của công an, RFA Tiếng Việt dẫn tin từ cộng động này. Theo kế hoạch, buổi gây quỹ từ thiện sẽ được tổ chức tại Chula Fashion House (phường Nhật Tân, Hà Nội), với các hoạt động triển lãm, âm nhạc, bán đồ ăn, đồ lưu niệm, đấu giá tranh, từ đó gây quỹ để hỗ trợ cho người Ukraine ở quê nhà.

Nguyễn Quân