Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã xác định có sinh viên tiếp xúc F1 với bệnh nhân 1347 – nam giáo viên tiếng Anh, trong khi bệnh nhân 1342 – nam tiếp viên hàng không đã từng đến học tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM trong thời gian tự cách ly tại nhà. 

trung tam key english
Trung tâm Anh ngữ Key English hiện đã tạm dừng hoạt động của tất cả các cơ sở tại TP.HCM. Trong ảnh, hình ảnh tại trung tâm vào đầu tháng 10/2020. (Ảnh: Key English/Facebook)

Từ ngày 2-6/12, hơn 30.000 sinh viên toàn trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được thông báo nghỉ học; thời gian sinh viên đi học trở lại tùy thuộc vào hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Theo thông tin từ ban giám hiệu, bệnh nhân 1342 – nam tiếp viên hàng không là sinh viên năm nhất hệ từ xa ngành ngôn ngữ Anh của trường. Trong ngày 22/11 (trong thời gian tự cách ly tại nhà), người này đã đến Trường ĐH Công nghệ TP.HCM học. Ngoài học trên lớp, bệnh nhân 1342 còn học luyện ngữ âm với giảng viên.

Hai giảng viên của trường cùng 25 sinh viên đã được xác định cần phải cách ly tập trung. Toàn trường sẽ được phun xịt khử khuẩn để phòng ngừa bệnh trong sáng 2/12.

Trước đó, tối ngày 1/12, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết nhà trường đã xác định có một sinh viên của trường là F1 của bệnh nhân 1347 (là học viên của nam thầy giáo tiếng Anh), đang ở tại ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo.

Hiện sinh viên này đã được cơ quan y tế đưa đi cách ly trong khi 7 sinh viên tại phòng 505 và phòng 211 ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo đã được cách ly tại chỗ. Ngoài ra, một sinh viên của trường là F2 đang cách ly tại nhà ở quận Tân Bình.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng xác định có một sinh viên là F1, hiện Y tế phường 4, quận 5 đã thực hiện áp dụng cách ly.

Cũng trong chiều tối 1/12, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã thông báo tạm dừng tập trung học tập tại cơ sở Tân Phong (quận 7, TP.HCM) từ ngày 2-6/12. Trong thời gian trên, tất cả nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của trường tạm dừng các hoạt động học tập, thi cử, hoạt động ngoại khóa… tại cơ sở Tân Phong và thực hiện dạy và học trực tuyến.

Trường này xác định sinh viên T.H.T. (khoa điện – điện tử) có tham gia lớp học tiếng Anh do bệnh nhân 1347 giảng dạy tại quận 10, buổi học cuối cùng là tối 24/11.

Hiện các trường: ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM đã ra thông báo yêu cầu khi vào trường, viên chức, người học phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng; hạn chế tụ tập đông người; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế…

Đối với khối học sinh, 4 giáo viên là F1 của bệnh nhân 1347 đã có kết quả âm tính lần 1. Hiện hơn 2.000 học sinh tại trường tiểu học Võ Văn Tần và trường Nguyễn Huệ (quận 6) và một lớp của trường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) đã tạm thời nghỉ học ngày 1/12 và sẽ nghỉ thêm 1-2 ngày tiếp để chờ kết quả xét nghiệm chi tiết hơn.

Một ca F1 là học sinh của bệnh nhân 1347 đã cùng người nhà ra Quảng Ninh

Theo thông tin từ cơ quan kiểm soát dịch của tỉnh Quảng Ninh, một học sinh tên V.B.G.P (SN 2008) đã đến học tại Trung tâm Anh ngữ Key English (quận 3, TP.HCM) do bệnh nhân 1347 giảng dạy. Sau khi học, em P. được mẹ đón về nhà, tiếp xúc trực tiếp với 3 người là bố, mẹ và chị gái.

Ngày 28/11, P. cùng bố và chị gái bắt taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất đáp chuyến bay Vietjet số hiệu VJ230 đến sân bay Vân Đồn. Sau đó gia đình bắt xe buýt miễn phí Phúc Xuyên tại sân bay Vân Đồn về TP Cẩm Phả (Quảng Ninh). Trên xe có khoảng 13 người, chưa xác minh được danh sách cụ thể.

Rời xe buýt, P. cùng bố và chị gái đi xe ô tô con tới nhà người thân là chị Phạm Thị H (tại tổ 3, khu 8, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả).

Hiện P. cùng bố và chị gái đã được đưa đi cách ly tập trung tại TP. Cẩm Phả, 5 người thân trong gia đình chị H. được xác định là F2, cách ly tại nhà.

Tối ngày 30/11, 3 mẫu bệnh phẩm của P. cùng bố và chị gái có kết quả âm tính lần đầu với virus Vũ Hán, đang tiếp tục được theo dõi và xét nghiệm lần 2.

Nguyễn Sơn

Việt Nam gấp rút trước nguy cơ làn sóng lây nhiễm virus Vũ Hán thứ 4