4 nghi phạm bị Công an TP. Ninh Bình khởi tố vì đã có hành vi mua bán các cô gái trẻ (có em dưới 16 tuổi) để phục vụ quán karaoke.

bat 4 nguoi mua ban gai phuc vu quan karaoke 1
4 nghi phạm bị Công an TP. Ninh Bình khởi tố vì đã có hành vi mua bán các cô gái trẻ dưới 16 tuổi để phục vụ quán karaoke. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 nghi phạm về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi và Bắt giữ người trái pháp luật.

Các nghi phạm gồm: Trần Tiến Hòa (tức Hòa Xích, SN 1983), Vũ Thị Hoa (vợ của Hòa, SN 1986, cùng trú tại Đông Hạ, Ninh Phúc, TP. Ninh Bình), Đinh Tuấn Nghĩa (cháu của Hòa, trú tại Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình) và Phạm Văn Đông (SN 1987, trú tại Tân Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang).

Theo cơ quan điều tra, Phạm Văn Đông chuyên đi tìm các cô gái trẻ bán cho nhóm Hòa, Hoa, Nghĩa để làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Gần nhất là ngày 6/12 và ngày 26/12/2022, Đông đã bán 3 cô gái cho nhóm Hòa, trong đó có người dưới 16 tuổi.

Sau thời gian làm việc, một số cô gái đã bỏ trốn vì bị nhóm của Hòa bắt ép bán dâm và có mâu thuẫn trong tiền bạc.

Đông biết việc nên về TP. Ninh Bình rủ các cô gái còn lại bỏ trốn cùng mình, thì bị vợ chồng Hòa phát hiện, bắt giữ vào ngày 11/1/2023.

Nhóm của Hòa đã giam Đông ở nhiều địa điểm khác nhau, đánh đập và bắt viết giấy nhận nợ số tiền 60 triệu đồng để bù vào số tiền mà nhóm Hòa mua các cô gái đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, công an TP. Ninh Bình đã bắt giữ cả 4 người để làm rõ hành vi phạm tội.

Thạch Lam