Một nhóm cán bộ công chức, chủ doanh nghiệp (DN) có quan hệ gia đình, họ hàng, quan hệ xã hội đã thiết lập, điều hành đường dây đánh lô đề khép kín, quy mô trên 10 tỷ đồng tại Ninh Bình.

duong day danh bac can bo ninh binh 1
Nhóm người trong đường dây đánh bạc cùng tang vật bị thu giữ tại Cơ quan Công an. (Ảnh: congan.ninhbinh.gov.vn)

Chiều 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình công bố hai ngày trước, tối 26/10, đã bắt giữ một nhóm 11 người trong đường dây mua bán số lô, số đề tại huyện Kim Sơn.

Phan Quang Đông (SN 1969) và Phan Thúc Định (SN 1987, cùng ngụ tại xóm 1, xã Định Hoá, huyện Kim Sơn) được xác định là người cầm đầu đường dây đánh bạc. Người tham gia là các chủ DN tư nhân, một số cán bộ công chức có quan hệ gia đình, họ hàng, quan hệ xã hội thân thiết, tạo thành đường dây đánh bạc khép kín để tránh bị phát hiện.

Nhóm người này được xác định đã dùng các tài khoản Zalo, Facebook để nhắn tin mua bán số lô, số đề. Sau khi ghi bảng số lô, số đề , những người trong đường dây sẽ tổng hợp thông tin và báo cho Phan Quang Đông và Phan Thúc Định.

Sau khi bắt giữ, công an khám xét nơi ở của nhóm 11 người, thu giữ hơn 145 triệu đồng, 25 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề. Công an tỉnh Ninh Bình công bố số tiền được nhóm này huy động vào việc đánh bạc từ ngày 1/10 đến nay là hơn 10 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình điều tra mở rộng.

Trước đó, vào ngày 19/8, tại TP Ninh Bình, công an bắt giữ một nhóm 6 người, tuổi từ 31-46, đang đánh bạc tại nhà nghỉ. Một người trong đó có 2 tiền án về tội Giết người và Đánh bạc.

Tại hiện trường, công an thu giữ 560 triệu đồng, 3 xe ôtô, 2 xe máy, 7 điện thoại di động và một bản kê số tiền cho các con bạc vay.

Minh Anh

Xem thêm:

https://trithucvn.co/tin-tuc-vn/mang-ca-cuoc-truc-tuyen-m88-cong-an-lap-duong-day-bao-ke-voi-gia-60-000-usd-thang.html