Bộ Y tế Việt Nam sáng 23/2 công bố ghi nhận thêm 3 người nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, nâng tổng ca số nhiễm ở tỉnh này lên 690 ca trong vòng chưa đầy một tháng.

COVID 19 haiduong 03
Ngoài Hải Dương có số ca nhiễm tiếp tục tăng, Hải Phòng đang phát sinh một chùm ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán.(Ảnh: Thành Đông ngày mới/Facebook)

Ba ca mắc mới được ghi nhận từ số 2393 đến 2395 – các bệnh bệnh nhân 2393, 2394, 2395. Cả ba đều là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành – ổ dịch thứ 6 ở tỉnh Hải Dương.

Sau khi cách ly tập trung và có xét nghiệm dương tính, các bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Theo đó, tính từ ngày 28/1 – thời điểm công bố ca nhiễm đầu tiên trong đợt bùng phát mới, bước sang ngày 23/2, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán do Bộ Y tế Việt Nam công bố là 803 ca nhiễm cộng đồng, lan rộng ở 13 tỉnh thành, trong đó Hải Dương lên tới 620 ca.

4 tỉnh thành có số ca nhiễm dưới 100, gồm: Quảng Ninh (60), TP.HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27).

8 tỉnh thành có số ca nhiễm dưới 10, gồm: Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hưng Yên (2), Bắc Giang (2), Hà Giang (1).

Ngoài vùng dịch Hải Dương với số ca nhiễm vẫn tăng, từ sáng sớm 22/2, Hải Phòng xuất hiện chùm ca nhiễm chưa xác định được nguồn lây, với ca nhiễm đầu tiên là một nữ nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng, được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát cho các nhân viên y tế.

Với số ca nhiễm tăng thêm 2 người vào cùng ngày, Hải Phòng đã áp dụng phong tỏa, giãn cách 7 khu vực, trong đó:

  • Phong tỏa toàn bộ xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động; Bệnh viện Giao thông vận tải (quận Hồng Bàng); khu dân cư Lô 112 Công nhân Dư Hàng, khu phố Chợ Cột Đèn, phường Dư Hàng (quận Lê Chân) trong 14 ngày từ 5h ngày 22/2 đến 24h ngày 8/3.
  • Giãn cách xã hội (theo Chỉ thị 16) đối với xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên), phường Dư Hàng (quận Lê Chân) và thôn Kim Sơn (thuộc xã Lê Thiện, huyện An Dương) trong 15 ngày, từ 18h ngày 22/2.

Với chùm lây nhiễm này, giới chức Hải Phòng chiều 22/2 đánh giá sơ bộ nguồn lây có thể là từ anh N.V.Q (bệnh nhân 2391 – bạn trai của nữ nhân viên y tế), vì hai người này cùng về quê anh Q. ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vào ngày 6/1 và trở lại Hải Phòng cùng ngày; 14 ngày qua không ra khỏi thành phố.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Hải Phòng đang điều tra nguồn lây chùm ca nhiễm virus Vũ Hán