Mỗi bằng lái tàu giả do nhóm người ở ven biển thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) làm được bán cho ngư dân với giá từ 2-5 triệu đồng.

lam gia bang lai tau
Cảnh công an đến bắt giam, khám xét nơi ở của một bị can trong đường dây làm bằng lái tàu giả tại phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), ngày 28/12. (Ảnh cắt clip/Ke doc hanh/dẫn qua Thị xã Hoài Nhơn/Facebook)

Ngày 28/12, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cho hay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với 5 bị can trú tại phường Tam Quan Bắc và xã Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, báo địa phương dẫn nguồn tin.

Theo thông tin ban đầu, bị can Nguyễn Tấn Hải (SN 1968, trú tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) được xác định là người đứng đầu đường dây này. Ông Hải đã móc nối với nhiều người ở các xã, phường ven biển thuộc thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) để làm giả giấy tờ, chứng chỉ lái tàu để bán cho ngư dân với giá từ 2-5 triệu đồng. Do đang bị tai biến nên ông Hải được cho tại ngoại để điều tra.

Ngoài 5 người bị khởi tố, bắt tạm giam, 11 người được cho tại ngoại để điều tra (bao gồm ông Hải). Hầu hết các bị can trú tại các xã, phường ven biển thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định.

Minh Anh

Xem thêm: