Cựu đại úy công an Lê Chí Thành bị truy tố thêm tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, đồng thời bị tuyên y án 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

le chi thanh
Bị cáo Lê Chí Thành tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 13/4/2022. (Ảnh chụp màn hình video/tuoitre.vn)

Ngày 13/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Chí Thành (SN 1983, quê tỉnh Vĩnh Phúc, ngụ tỉnh Bình Thuận, tạm trú tại quận 12, TP.HCM) về tội “Chống người thi hành công vụ”, theo đơn kháng cáo mức án sơ thẩm của bị cáo. Tại phiên xét xử sơ thẩm mở vào ngày 14/1, TAND TP Thủ Đức (TP.HCM) đã tuyên phạt bị cáo Thành 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sau nửa ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Thành.

Một ngày trước, ngày 12/4, Viện KSND tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Thành về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận, ông Thành từng công tác trong ngành công an từ tháng 2/2003 đến năm 2020, cấp bậc đại úy.

Ngày 30/7/2020, ông Thành đăng video tố cáo Đại tá Lê Bá Thụy – giám thị trại giam Thủ Đức (Z30D) có hành vi tham nhũng. Ngày 31/7/2020, Cục Quản lý trại giam (Bộ Công an) ra quyết định kỷ luật, tước danh hiệu CAND đối với Đại úy Lê Chí Thành.

Sau khi bị kỷ luật, ông Thành khiếu nại nhưng bị bác bỏ. Từ đó, ông Thành cho rằng Thứ trưởng Bộ công an đã lạm quyền xử lý kỷ luật.

Theo Viện KSND tỉnh Bình Thuận, các video và bài viết do ông Thành đăng tải trên tài khoản Facebook “Lê Chí Thành” từ tháng 7 đến tháng 10/2020 “có nội dung xuyên tạc sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của TAND, quyền, lợi ích hợp pháp của Công an nhân dân, chức danh Thứ trưởng Bộ Công an và cá nhân Đại tá Lê Bá Thụy”.

Trước khi bị truy tố về tội danh trên, Tháng 4/2021, Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Thành với cáo buộc “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trước đó, ông Thành nhiều lần thực hiện các video “giám sát CSGT làm việc”.

Nguyễn Quân