Chu Thị Thúy An – người xúi giục trẻ con trộm cắp tài sản tại một quán nước, tạp hóa trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 (TP.HCM) đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 3, TP.HCM bắt giữ để xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản và mở rộng điều tra về hành vi Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi khác.

nguoi phu nu xui tre con lay trom tien ba cu
Chu Thị Thúy An tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CSĐT Công an quận 3, TP.HCM)

Truyền thông trong nước dẫn thông tin chiều 1/10, Công an quận 3, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự Chu Thị Thuý An (SN 1978, ngụ quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin trình báo mất tài sản, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 3 tiến hành điều tra, ngày 30/9, phát hiện một người đàn ông đi xe máy BKS: 59K2-10627. Người này khai tên Dũng, đã cho một phụ nữ tên Chu Thị Thúy An mượn xe vào ngày 23/9 và hiện người này đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Chiều cùng ngày, công an bắt giữ nghi can Chu Thị Thuý An tại khách sạn nói trên. Tại cơ quan điều tra, An khai khoảng 18h ngày 23/9, do không có xe đi làm (giúp việc cho một nhà ở quận Phú Nhuận) nên mượn xe Dũng (biển số 59K2-10627), chở theo một bé trai tên B. (9 tuổi).

Khi đi đến hẻm 420 Lê Văn Sỹ, An dừng tại quán cóc mua cà phê. An khai khi bà cụ pha cà phê, hai người chỉ trỏ về phía túi nilông đựng tiền. Theo lời của An, An nói “để mẹ xuống lấy” thì cháu B. nói “để con xuống lấy cho” và cháu B. xuống xe đi đến lấy túi nilông đựng tiền, leo lên xe.

Theo xác minh, cháu B. là con trai của em chồng An. Khi sinh ra B. được 5 tháng tuổi, người mẹ bỏ đi đâu không rõ. Vợ chồng An nhận B. làm con nuôi (đổi tên cháu từ Ph. thành B.). Hiện cháu B. được bàn giao cho cơ quan chức năng quận Bình Tân.

Khi bị bắt giữ, trong túi đeo màu tím của người phụ nữ này có một gói nilông chứa ma túy “đá”. An khai đã sử dụng ma túy khoảng một năm, số ma túy “đá” trong túi mua để dùng.

Hiện ngoài tạm giữ hình sự để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản, Công an quận 3 đang phối hợp Công an quận Bình Tân mở rộng điều tra nghi phạm Chu Thị Thúy An về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi khác.

Người phụ nữ xúi con lấy trộm tiền. (Clip trích xuất từ camera an ninh)

Theo thông tin trình báo của bà Trần Thị Tuyết M. (57 tuổi, ngụ quận 3), khoảng 19h50 ngày 23/9, bà M. đang ngồi bán nước bên hông nhà số 420 Lê Văn Sỹ thì có người phụ nữ lái xe máy đèo một đứa trẻ đi đến.

Người này nói mua một ly cà phê và đưa 20.000 đồng cho bà M., bà M. trả tiền thừa và đứng dậy đi ra góc đối diện lấy đá (quay lưng lại), thì người phụ nữ này chạy xe lại nói đi mua bánh mì rồi quay lại nhưng sau đó không trở lại. Sau đó, có khách đến mua hàng, bà M. lấy tiền trả lại thì phát hiện túi tiền bị mất.

Bà M. nhờ con trai xem lại camera, phát hiện người phụ nữ mua cà phê lúc trước đã xúi giục đứa bé xuống xe lấy túi đựng tiền của bà. Bà M. khai bị mất khoảng 700.000 đồng mặt và nhiều loại thẻ cào ước tính khoảng 1,6 triệu đồng.

Clip trích xuất từ camera an ninh được đưa lên mạng xã hội Facebook từ ngày 23/9, trong đó cho thấy một người phụ nữ đèo một bé trai khoảng 7-8 tuổi, vào mua hàng ở quán nước ven đường. Nhân lúc bà bán hàng không chú ý, người phụ nữ xúi giục đứa trẻ xuống xe, lén lấy túi tiền rồi đi mất. Sự việc gây phẫn nộ khi dư luận cho rằng người mẹ không chỉ có hành vi trộm cắp mà còn dạy con trộm cắp tài sản.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: