Thấy một người khiếm thị rao bán vé số cùng con gái bên lề đường, một người đàn ông trung niên giả vờ mua rồi lừa lấy toàn bộ xấp vé hơn 280 tờ. 

lua ban ve so cua nguoi khiem thi
Ông Nguyễn Minh Điệp tại cơ quan điều tra Công an thành phố Mỹ Tho, tháng 4/2022. (Ảnh: Trọng Tín/congan.tiengiang.gov.vn)

Ngày 22/4, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Minh Điệp (SN 1969, ngụ phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 19/4, ông Điệp đi xe máy trên đường Phạm Hùng (xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), bắt gặp anh Phạm Nhựt Huy (ngụ xã Nhơn Trạch, TP Tân An, tỉnh Long An) đang ngồi bán vé số cùng con gái trên lề đường.

Phát hiện anh Huy bị mất 1 bên mắt, bên còn lại cũng bị mờ, ông Điệp nảy ý định lừa đảo xấp vé số của anh Huy.

Ông Điệp nói với anh Huy có người bạn trúng vé số nên muốn mua hết vé số của anh. Anh Huy mừng tin là thật nên đưa hết xấp vé số hơn 280 tờ cho ông Điệp. Sau đó, ông Điệp giả vờ không đủ tiền và kêu anh Huy đi theo đến nhà bạn sẽ trả đủ. Tin lời, anh Huy chạy xe máy theo. Vòng vèo đi 30 phút, khi xe anh Huy bị hư, ông Điệp bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an TP Mỹ Tho xác minh, mời ông Điệp về làm việc. Tại cơ quan điều tra, ông Điệp đã thừa nhận hành vi lừa đảo vé số của anh Huy.

Trước đó, cuối tháng 6/2021, cũng với thủ đoạn tương tự, ông Điệp đã lừa lấy 120 tờ vé số của một người bán vé số tại khu phố 3, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An, bị Công an huyện Bến Lức phạt hành chính 2 triệu đồng.

Trước hành vi tái phạm trên, Công an TP Mỹ Tho ra quyết định tạm giữ hình sự ông Điệp để tiếp tục điều tra.

Công an TP Mỹ Tho thông báo ai từng bị ông Điệp lừa thì liên hệ Công an TP Mỹ Tho để cung cấp thông tin, hỗ trợ xử lý tội phạm (liên hệ Điều tra viên, Thiếu tá Nguyễn Tấn Tài, số điện thoại 0949.277.772).

Minh Sơn