Ông Phan Văn A. (SN 1968), Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh, tử vong trong tư thế treo cổ.

chi cuc thue thi xa ky anh
Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh, nơi phát hiện ông A. tử vong trong tư thế treo cổ. (Ảnh: google-maps)

Ngày 14/3, báo chí nhà nước dẫn lời một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (giấu tên) xác nhận thông tin trên.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, cán bộ thuế sang phòng làm việc để gọi ông A. dậy đi ăn sáng thì phát hiện người này đã tử vong trong tư thế treo cổ, cửa phòng khóa trái.

“Mấy ngày nay ông A. ở tại phòng làm việc của đơn vị chứ không về nhà, đến sáng nay thì phát hiện sự việc. Công an kết luận tử vong do treo cổ tự tử. Trước khi mất, ông A. có viết một bức thư gửi cho vợ dặn dò một số chuyện”, báo VTC đưa tin.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Trước đó, hồi tháng 2/2023 tại Quảng Bình cũng xảy ra vụ việc tương tự. Ông Lê Hồng S. (Phó Chánh án TAND TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Theo Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán, ông S. phát hiện bị bệnh nặng nên rất buồn.

Khoảng 14h30 ngày 20/2 không thấy phòng làm việc của ông S. mở cửa, một số nhân viên, cán bộ lên kiểm tra thì phát hiện ông S. chết trong tư thế treo cổ.

Minh Long