Ông Hoàng Viết Cương bị cách chức Phó chủ tịch phường 5, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) vì tổ chức sinh nhật cùng vợ nhiễm virus Vũ Hán trong khu cách ly.

pho chu tich phuong quang tri sinh nhat khu cach ly
Ông Cương cùng gia đình tổ chức sinh nhật trong khu cách ly virus Vũ Hán. (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông nhà nước hôm 22/12 cho biết giới chức thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã kỷ luật cách chức đối với ông Hoàng Viết Cương, Phó chủ tịch phường 5, do vi phạm quy định trong khu cách ly phòng viêm phổi Vũ Hán.

Quyết định này được đưa ra sau khi Thành uỷ Đông Hà cách chức Đảng ủy viên đối với ông Cương vào trung tuần tháng 11.

Sau cách chức, ông Cương có thể được giao công việc mới.

Tháng 8/2020, vợ ông Cương nhiễm virus Vũ Hán, là bệnh nhân 904. Ông Cương là trường hợp F1. Gia đình ông này bị cách ly và điều trị cùng địa điểm tại Trung tâm Y tế TP. Đông Hà.

Tối 15/8, tại khu cách ly ông Cương đã tổ chức sinh nhật mình với sự tham gia của vợ, cùng chụp ảnh cùng 2 con và cháu gái. Ông Cương còn đăng ảnh lên mạng xã hội.

Phát hiện vụ việc, bác sĩ phụ trách đã yêu cầu ông Cương thực hiện quy định giãn cách và gỡ bài viết.

Một ngày sau khi tổ chức sinh nhật, cán bộ y tế còn phát hiện ông Cương đem đồ ăn cho vợ. Hai vợ chồng này cùng cách ly ở một địa điểm nhưng khác phòng.

Từ ngày 7 đến 13/8, Quảng Trị ghi nhận 7 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán, hơn 1.000 trường hợp F1 và hơn 2.000 F2 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 2. Đến nay, 6 người xuất viện, một người tử vong.

Minh Long