Ông Mai Thanh Sang, Phó Giám đốc công ty cổ phần dầu khí Mekong chi nhánh Bến Tre đã chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng của công ty để cá độ bóng đá, đánh bạc trên mạng.

Petromekong, ông Mai Thanh Sang
Một cửa hàng xăng dầu của Petromekong. (Ảnh: FB Petromekong)

Truyền thông nhà nước hôm 28/9 cho biết, công an Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam ông Mai Thanh Sang, 33 tuổi, Phó Giám đốc công ty cổ phần dầu khí Mekong – Petromekong chi nhánh Bến Tre.

Ông này bị bắt để điều tra về tội “Tham ô tài sản” và tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn”.

Số tiền ông Sang chiếm đoạt được cho biết là hơn 4,2 tỷ đồng, để cá độ bóng đá, đánh bạc trên mạng.

Ông Mai Thanh Sang bắt đầu làm Phó Giám đốc đồng thời là chủ tài khoản của Petromekong chi nhánh Bến Tre từ năm 2017 và bắt đầu thua tiền cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến trên mạng vào giữa tháng 6/2018.

Từ tháng 6-8/2018, ông Sang đã chỉ đạo Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng kho xăng dầu của Petromekong ở huyện Ba Tri xuất hàng tại kho xăng dầu Ba Tri sai quy trình; cùng với việc gian dối hóa đơn, ông này đã chiếm đoạt hàng trăm ngàn lít xăng A95 và dầu DO.

Phía cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Văn Tuấn trong vụ việc này.

Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông – Petromekong, trụ sở tại TP. Cần Thơ, có 94,04% vốn điều lệ của Nhà nước (Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PV Oil chiếm 89,73% và UBND TP. Cần Thơ với đại diện là Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Cần Thơ 4,31%), hoạt động chịu sự kiểm tra giám sát trực tiếp của PV Oil.

Những năm qua, công ty Petromekong xảy ra nhiều tiêu cực làm thất thoát lớn tài sản, hiện còn nợ khó đòi khoảng 28 tỷ đồng.

Phạm Toàn