Nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình bị khởi tố về hành vi “Tham ô tài sản”.

pho giam doc trung tam phap y tinh thai binh bi bat tam giamS
Trụ sở Trung tâm Pháp y (trực thuộc Sở Y tế Thái Bình). (Ảnh: laodong.vn)

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Văn Khoa (SN 1964, trú tại tổ 19, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về hành vi ‘‘Tham ô tài sản’’ quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Khoa là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Khoa.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Khoa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán; chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của các giám định viên khác, gây thiệt hại đến ngân sách và các cá nhân tổng số tiền 112 triệu đồng.

Được biết, ông Khoa (bác sĩ chuyên khoa I) là Trưởng khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, kiêm giám định viên Trung tâm Pháp y Thái Bình.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2019 đến đầu năm 2023, ông Khoa là Phó Giám đốc kiêm nhiệm, được Sở Y tế Thái Bình giao phụ trách Trung tâm Pháp y sau khi cố lãnh đạo trung tâm này đột ngột qua đời vì bạo bệnh.

Trước đó, vào cuối năm 2022, Sở Y tế Thái Bình đã nhận được đơn thư nặc danh, nội dung phản ánh việc ông Khoa có sai phạm trong việc quyết toán tiền đi công tác tại TP. Đà Nẵng và một số sai phạm khác.

Ngay sau đó, Sở Y tế Thái Bình đã thành lập tổ công tác xác minh đơn phản ánh. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, mặc dù không cử cán bộ tham dự hội nghị do Hội Pháp y học Việt Nam tổ chức tại TP. Đà Nẵng vào tháng 4/2021, ông Khoa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Phó Giám đốc phụ trách, chủ tài khoản Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán tiền thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, lưu trú cho ông Trần Ngọc Q. (giám định viên), bà Trần Thị Minh Tr. ( y công), đều thuộc Trung tâm Pháp y, gây thiệt hại ngân sách số tiền 9,8 triệu đồng.

Xét thấy vụ việc của ông Khoa có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản”, Sở Y tế Thái Bình sau đó đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu đến Công an tỉnh Thái Bình.

Gần đây nhất, ông Nguyễn Văn D. (SN 1968, trú tại phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã làm đơn tố cáo ông Khoa có hành vi ra giá, nhận tiền để cố ý thay đổi, làm sai lệch kết quả giám định thương tật của bị hại trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào tháng 6/2021, tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Nội dung đơn tố cáo này hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình xem xét và giải quyết.

Bảo Khánh