Ngày 13/11, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) xác nhận, ông Huỳnh Minh Phúc (SN 1977, thị xã Đông Hòa) – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy Đông Hòa, tử vong do tai nạn giao thông.

quoc lo 1 phu yen o ga
Quốc lộ 1A qua tỉnh Phú Yên hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ trâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. (Ảnh: baophuyen.vn)

Theo ông Quang, khoảng 20h50 tối 12/11, ông Huỳnh Minh Phúc điều khiển mô tô đi một mình, lưu hành trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 2, phường Hòa Vinh (thị xã Đông Hòa) thì “tự gây tai nạn giao thông”. Ông Phúc bị thương nặng, khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng tử vong cùng ngày.

“Công an thị xã nhận định nguyên nhân tử vong ban đầu là ông Phúc đi đường bị sụp “ổ gà”, sau đó tự gây tai nạn dẫn đến bị thương, tử vong. Khám nghiệm phương tiện không có các vết trầy xước khi phương tiện khác va chạm”, ông Quang nói.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên do Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư. Đoạn đường này còn đang trong thời hạn bảo hành, đang bị hư hỏng rất nặng, xuất hiện nhiều ổ trâu, ổ gà.

Trước đó, hồi tháng 12/2018, tại Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Xuân Đông (thị xã Đông Hòa) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông chết người. Nạn nhân là anh T.N.Q.T. (sinh năm 1984) ở xã Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa. Anh T. bị nạn trong khi điều khiển xe máy từ nhà tới TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để làm việc.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua tỉnh Phú Yên có tổng mức đầu tư 4.300 tỷ đồng, nguồn vốn từ Trái phiếu Chính phủ. Dự án được đầu tư, đưa vào sử dụng từ tháng 10/2015, tuy nhiên đưa vào sử dụng chưa lâu dự án phát sinh hư hỏng nặng.

Từ năm 2017, 2018 trở lại đây, mỗi mùa mưa lũ, tuyến đường này bị hư hỏng rất nặng, mất an toàn giao thông. Hiện không chỉ đoạn qua thị xã Đông Hòa mà qua các TP. Tuy Hòa, huyện Tuy An, Sông Cầu đều bị hư hỏng, ổ gà, ổ trâu…

Minh Long

Xem thêm:

QL1 hư hỏng gây TN chết người từng là công trình trọng điểm, vượt tiến độ