Theo Biên phòng tỉnh Quảng Nam, vừa xảy ra vụ lật, chìm ca nô ở vùng biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Trên ca nô có 36 hành khách và 3 thuyền viên, trong đó có 2 trẻ em. 

chim ca no cua dai
Người dân cố gắng nhồi tim, cấp cứu cho những người bị nạn. (Ảnh chụp màn hình/clip/Yêu Hội An/Facebook)

Thượng tá Trần Văn Hóa – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa đại cho biết nhận được tin về vụ tai nạn vào lúc 14h10 ngày 26/2, theo báo Quảng Nam. Ca nô gặp nạn mang BKS QNa-1152, do ông Lê Sen làm thuyền trưởng, thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm. Ca nô bị sóng đánh, bị lật khi trên đường từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại.

Thời điểm này, ông Hóa cho hay đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm, tìm vớt các nạn nhân đang trôi trên biển, và chưa thể thống kê chính xác được người mất tích.

Dẫn nguồn tin từ chính quyền TP Hội An, đưa tin vào lúc 16h cùng ngày, báo Tuổi Trẻ cho hay đã cứu được 20 người. Có 5 người được xác định tử vong, hiện có hơn 10 người mất tích.

Trong một clip do người dân tự quay đăng trên mạng xã hội Facebook, có ít nhất có 3 người bất tỉnh đang được mọi người (trong đó có một nhân viên y tế) cố gắng nhồi ngực, xức dầu, sơ cứu. Người dân địa phương cho hay các du khách có mặc áo phao nhưng khi gặp nạn, cano đóng kín cửa kính.

Mọi người đang cố gắng sơ cứu các nạn nhân trong vụ chìm ca nô bên bờ biển Cửa Đại chiều 26/2. (Nguồn: Người dân ghi hình/Yêu Hội An/Facebook) 

Cập nhật lúc 16h30, báo Quảng Nam dẫn nguồn tin cho hay các lực lượng cứu hộ đã vớt được 30 hành khách, 10 người trong số này đã tử vong. Đến 17h, số người được vớt tăng lên 34, trong đó 10 người chết và 2 người nguy kịch.

18h, số người tử vong tăng lên 13 trong tổng 34 người được đưa lên bờ. Chiếc ca nô bị nạn đang trôi tự do trên biển, sóng đánh mạnh.

Giới chức tỉnh và TP Hội An công bố sẽ hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong; mỗi người bị thương được hỗ trợ 4 triệu đồng.

chim ca no cua dai 2
Hình ảnh trước Bệnh viện Hội An, nơi tiếp nhận cấp cứu những nạn nhân trong vụ chìm cano chiều 26/2. (Ảnh: Yêu Hội An/Facebook)

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh hiện điều động 35 bộ đội thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm người bị nạn.

Trong số những người mất tích có Nguyễn Minh Quang (SN 2019); Ngô Minh Hiếu (SN  2010); Nguyễn Mai Anh (SN 2019); Nguyễn Thị Giản Đơn (SN 1998).

Nguyễn Sơn