Trên đường đi giao bia cho đại lý, Võ Tấn Trung (SN 1996, ngụ Quảng Nam) và Trần Văn Vĩnh (SN 1986, ngụ Đồng Nai) đã trộm 500 thùng bia mang bán rồi dựng hiện trường giả xe gặp tai nạn, bị người dân “hôi bia”.

trom 500 thung bia
124 thùng bia bị thu giữ tại trụ sở Công an huyện Phú Giáo, ngày 28/2/2022. (Ảnh: Công an huyện Phú Giáo/Facebook)

Ngày 1/3, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) đã tạm giữ nghi phạm Võ Tấn Trung để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản thông qua việc dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.

Theo tin từ Công an huyện Phú Giáo, ngày 27/2, đơn vị này nhận được tin báo của ông Nguyễn Gia Khánh là đại diện Công ty Thành Đạt tố giác anh Trung lấy trộm 500 thùng bia. Sau đó, anh Trung đầu thú, khai nhận đã lấy trộm 500 thùng bia của Công ty Thành Đạt.

Anh Trung khai vào ngày 24/2, trong lúc vận chuyển bia cho Công ty Thành Đạt, anh Trung và anh Vĩnh thỏa thuận bán bớt 500 thùng bia cho cửa hàng tạp hóa Minh Châu (xã Vĩnh Hòa) với giá 300.000 đồng/thùng, tổng cộng 150 triệu đồng. Sau đó, hai người này tạo hiện trường giả xe ô tô bị tai nạn giao thông làm bia rớt xuống đường, sau đó bị người dân “hôi bia”.

Sau khi đến kiểm tra hiện trường, chủ hàng nghi ngờ vụ tai nạn giao thông là giả nên đã báo công an.

Chủ cửa hàng tạp hóa Minh Châu – ông Ngô Văn Hoa (SN 1975, ngụ huyện Phú Giáo) thừa nhận đã mua 500 thùng bia từ Trung và Vĩnh dù biết đây số bia trên có nguồn gốc bất chính.

Công an huyện Phú Giáo hiện thu hồi 124 thùng bia và 181 triệu đồng từ những người liên quan, xác minh nghi phạm Vĩnh và tiếp tục điều tra vụ việc.

Nguyễn Sơn