Hai người đàn ông bị cáo buộc chặt phá 22 khu vực rừng thuộc thôn Đoàn Kết (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) với tổng diện tích gần 30ha.

quang ninh 2 nguoi dan ong pha gan 30ha rung
Một trong hai bị can chủ mưu vụ chặt phá gần 30ha rừng. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua vov.vn)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 người để điều tra về hành vi Hủy hoại rừng quy định tại Điều 243 Bộ Luật Hình sự 2015.

Hai người gồm: Chìu Văn Thắng (SN 1997) và Choỏng Quay Hành (SN 1982, cùng trú tại thôn Thống Nhất, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Theo điều tra ban đầu, trước đó, khoảng tháng 4/2022, tại khu vực đất rừng sản xuất do UBND xã Hà Lâu (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) được giao quản lý, xảy ra vụ chặt phá rừng trái phép ở thôn Đoàn Kết.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên phối hợp cùng với Viện KSND huyện Tiên Yên, Hạt kiểm lâm huyện và UBND xã Hà Lâu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Cơ quan chức năng xác định có 22 khu vực rừng bị phá hoại với tổng diện tích gần 30ha rừng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ điều tra đã được thu thập, cơ quan chức năng xác định 2 bị can Thắng và Hành là thủ phạm.

Tại cơ quan công an, 2 bị can đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình

Vụ việc hiện đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên tiếp tục điều tra mở rộng.

Thạch Lam