Bệnh nhân 9 tuổi này đã từng được xét nghiệm 3 lần cho kết quả âm tính với virus Vũ Hán vào các ngày 29/1; 4/2 và 8/2. Nhưng đến ngày 22/2, bệnh nhân được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

quang ninh covid 19
(Ảnh: soytequangninh.gov.vn)

Chiều hôm 23/2, Bộ Y tế Việt Nam công bố Quảng Ninh có thêm một ca nhiễm virus Vũ Hán, là bệnh nhân số 2400.

Giới chức tỉnh Quảng Ninh cho biết đây là ca mắc thứ 61 tại địa phương, là một bé 9 tuổi, nhiễm virus Vũ Hán do tiếp xúc với bệnh nhân 2093, liên quan đến ổ dịch Hải Dương và cách ly tại khu cách ly tập trung tại phường Kim Sơn (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) từ hôm 28/1.

Đáng chú ý, bệnh nhân 9 tuổi này đã từng được xét nghiệm 3 lần cho kết quả âm tính với virus Vũ Hán vào các ngày 29/1; 4/2 và 8/2.

Tuy nhiên, đến ngày 22/2, bệnh nhân được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Hiện bệnh nhi được đến Bệnh viện số 2 (phường.Hà Khánh, TP. Hạ Long) để điều trị.

Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh thực hiện xét nghiệm được 124.428 mẫu. Trong đó, số mẫu xét nghiệm ổ dịch là 53.870 mẫu; số mẫu xét nghiệm diện rộng tại cộng đồng là 70.558 mẫu.

Ngoài ra, từ ngày 1/3, học sinh tại tỉnh sẽ trở lại trường học. Riêng đối với thị xã Đông Triều, sẽ tùy tình hình có thể cho học sinh trở lại trường chậm hơn so với các địa phương khác 1 tuần.

Minh Long