Gần 1,1 triệu con tôm giống tại hai gia đình thuộc xã Gio Hải (huyện Gio Linh, Quảng Trị) bị chết trắng sau một đêm, nghi bị người xấu đầu độc.

tom chet quang nam nghi bi dau doc
Trước đó hồi năm 2018 tại Quảng Nam, một gia đình cũng bị thiệt hại gần 1 triệu con tôm, nghi bị đầu độc. (Ảnh:ntrt.nuithanh.quangnam.gov.vn)

Truyền thông nhà nước dẫn lời anh Tạ Quang Đức – chủ hồ tôm rộng 2.000m2 tại thôn 5, xã Gio Hải cho biết, sáng hôm 28/4 khi ra kiểm tra hồ, anh bàng hoàng phát hiện toàn bộ 540.000 con tôm giống thả được 7 ngày chết bất thường, nổi trắng hồ.

Tương tự, đến 11h30 cùng ngày, gia đình ông Hồ Văn Chiến (ở thôn 5, xã Gio Hải) ra hồ tôm rộng 2.200m2 kiểm tra cũng phát hiện 540.000 con tôm giống vừa thả đúng 1 tuần chết trắng.

Đáng chú ý, trên mặt hồ, anh Đức phát hiện có một bao nilon chứa một ít thuốc trừ sâu.

Chủ hồ tôm nhận định có người đứng bên ngoài rồi ném bao nilon vào bên trong, vì hồ tôm được quây kín nên không thể đi vào để đổ chất độc vào.

“Tôi đang cảm thấy hoang mang, suy sụp”, anh Đức nói trên báo Dân Việt và cho biết riêng thiệt hại về con giống hơn 100 triệu đồng, nếu muốn nuôi tiếp phải xử lý hồ…

“Tôi nghi hồ tôm của mình cũng bị đầu độc và đã báo công an để điều tra”, ông Chiến cho hay.

Hiện Sở TN-MT Quảng Trị đã yêu cầu chủ 2 hồ tôm không xả nước này ra môi trường, chờ nhà chức trách lấy mẫu nước xét nghiệm để có biện pháp xử lý phù hợp.

Trước đó hồi cuối năm 2018, tại xã Tam Hòa (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cũng xảy ra tình trạng tương tự. Chỉ sau một đêm, gần 1 triệu con tôm thẻ chân trắng của gia đình ông Thêm chết trắng, thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Ông Thêm cho biết hơn 20 năm nuôi tôm chưa bao giờ gặp cảnh này. Ông lo ngại có người cố tình đầu độc. “Nhiều hộ nuôi tôm bên cạnh gia đình tôi không bị gì, có thể bị kẻ xấu hãm hại đổ thuốc trừ sâu xuống hồ để đầu độc đàn tôm của tôi”, ông Thêm nói.

Phạm Toàn

Gần 1.500 gốc dưa hấu sắp thu hoạch ở Quảng Nam bị kẻ gian phá hoại