Video dài 1 phút 6 giây ghi lại cảnh một bữa nhậu phản cảm được cho là có sự tham gia nhiệt tình của nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Trưởng phòng Tổ chức Công an tỉnh Quảng Trị đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

nguyen giam doc cong an quang tri nhau
Người được cho là Đại tá T.Đ.V – nguyên giám đốc Công an Quảng Trị tham gia vào bữa nhậu phản cảm xôn xao mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Ngày 28/3, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết Thường trực Tỉnh ủy tỉnh này vừa chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến đoạn video lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh bữa nhậu với 2 bàn tròn và có khoảng 10 người tham gia. Vị trí người quay clip là ngồi cùng bàn với người được cho là Đại tá T.Đ.V – nguyên Giám đốc Công an Quảng Trị.

Trong clip, 2 cô gái đứng hát dân ca. Người được cho là Đại tá T.Đ.V ngồi vỗ tay theo nhịp, còn người được cho là Thượng tá N.V.L – Trưởng phòng Tổ chức Công an tỉnh Quảng Trị đứng dùng dụng cụ gõ nhịp.

Tại giây thứ 40, một người đàn ông chưa rõ danh tính ngồi phía đối diện Đại tá T.Đ.V vít cổ một cô gái ôm hôn thắm thiết. Đến giây thứ 50, thì người được cho là Đại tá T.Đ.V liên tục rút các tờ tiền từ một cục tiền để trên bàn nhậu, mệnh giá 500 nghìn đồng để “bo” cho các cô gái và đưa tiền cho người giống ông L. để ông này cho cô gái đứng hát bên cạnh.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết theo báo cáo từ phía Công an, clip này được quay từ năm 2019, lúc đó ông T.Đ.V đang làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. “Công an có những quy định của công an, ông nào vi phạm thì ông ấy bị xử lý. Còn về trách nhiệm của đảng viên, thông thường sau khi có báo cáo và đối tượng thuộc Tỉnh ủy quản lý thì sẽ xem xét” – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nói.

Hai người phụ nữ đứng hát bài chòi được xác nhận là nhân viên làm việc tại trung tâm VHTT – TTTH TP Hội An (Quảng Nam), theo thông tin từ PLO.

Theo tường trình, bữa tiệc này xảy ra cách đây 6-7 năm. Cả hai người nhận lời mời tham gia với tư cách cá nhân tổ chức tại hội trường của Công an tỉnh Quảng Trị, do nghĩ tính chất cuộc giao lưu này lịch sự.

Tuy vậy, khi tham gia trực tiếp thì hai nhân viên của trung tâm thấy hình ảnh không hay nên đã chủ động về trước và từ chối nhận tiền cát-xê, theo PLO.

Bảo Khánh (t/h)