Sáng 22/5, Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục công bố ghi nhận thêm 20 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), trong đó Bắc Giang tiếp tục tăng thêm 11 ca, đưa tổng số ca nhiễm tại điểm này gần sát 800 ca – số ca nhiễm kỷ lục tại một tỉnh kể từ khi dịch bệnh này phát sinh tại Việt Nam.

COVID 19 bac ninh 0
Một hình ảnh tại điểm lấy mẫu xét nghiệm tại điểm dịch xã Tân Tiến, TP Bắc Giang trong tháng 5/2021. Một nhân viên y tế xin mọi người đi lấy mẫu hãy hợp tác và ý thức hơn, “xin đừng chen lấn, rồi la ó nói nhau nữa, và cũng xin hãy giãn cách…” (Ảnh: Minh Hằng/Facebook/dẫn qua Bắc Ninh 24h)

Với 20 ca nhiễm trong cộng đồng mới được ghi nhận, tổng số ca bệnh trong đợt bùng phát hiện tại, từ ngày 27/4 đến nay, đã tăng lên 1913 ca. Dịch lan rộng ở 30 tỉnh thành, trong đó:

  • nhóm trên 700 ca: Bắc Giang 778;
  • nhóm trên 300 ca: Bắc Ninh 394;
  • nhóm trên 200 ca: Hà Nội 266 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 35 ca ở Bệnh viện K);
  • nhóm trên 100 ca: Đà Nẵng 149;
  • nhóm từ 10-100 ca: Vĩnh Phúc 89, Điện Biên 50, Hà Nam 34, Hưng Yên 32, Hải Dương 28, Lạng Sơn 24, Thái Bình 18;
  • nhóm từ 1-10 ca: Hòa Bình 7, Nam Định 6, TP.HCM 6, Thừa Thiên Huế 5, Phú Thọ 4, Đăk Lăk 3, Quảng Trị 3, Quảng Nam 3, Hải Phòng 2, Thanh Hóa 2, Ninh Bình 2, Đồng Nai 1, Nghệ An 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Ninh 1, Yên Bái 1, Tuyên Quang 1, Sơn La 1, Thái Nguyên 1.

Thông tin về các ca nhiễm mới như sau:

Bắc Giang (11)

Các bệnh nhân từ 4951-4961: là các F1 liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, đã được cách ly và một ca trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Hải Dương (4)

Các bệnh nhân từ 4947-4950: là các F1, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 18/5 dương tính với nCoV.

Bắc Ninh (3)

Các bệnh nhân từ 4943-4945: là các F1 đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 20-21/5 dương tính với nCoV.

Thái Bình (1)

Bệnh nhân 4942: nam, 84 tuổi, địa chỉ huyện Kiến Xương, là F1 của ca 3750, đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 21/5 dương tính với nCoV.

Điện Biên (1)

Bệnh nhân 4946: nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, là F1 của ca 3997, đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 21/5 dương tính với nCoV. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ.

Tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam kể từ đầu mùa dịch (tháng 1/2020) tới nay đã tăng lên 4961 ca (gồm 3482 ca lây nhiễm trong nước và 1479 ca nhập cảnh). Số ca bệnh đang điều trị đã tăng lên tới 2227 ca.

Hiện 21 bệnh nhân đang diễn biến nặng, trong đó có một số bệnh nhân dưới 40 tuổi và phụ nữ đang mang thai.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Bệnh viện Mắt TP.HCM ‘móc túi’ của bệnh nhân nhiều tỷ đồng