Sáng 29/1, Việt Nam có thêm 9 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) trong cộng đồng, tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, đều liên quan hai bệnh nhân 1552 và 1553.

covid quang ninh 1
Dự báo sẽ phát hiện nhiều ca nhiễm nữa liên quan ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh Rào, do đợt dịch này là virus biến thể siêu lây nhiễm. Ảnh: Rào chắn kiểm soát dịch COVID-19 tại một khu chợ. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)

Cụ thể Hà Nội ghi nhận 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Quảng Ninh 2 ca, Hải Dương 4 ca. Trong đó, 2 bệnh nhân ở Bắc Ninh và Hải Phòng đã được tỉnh công bố từ chiều tối 28/1 trước khi Bộ Y tế xác nhận.

2 ca bệnh mới ở Hải Phòng (bệnh nhân 1561) và Bắc Ninh (bệnh nhân 1565) đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

4 ca bệnh mới ở Hải Dương (bệnh nhân 1648-1651) đều có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

2 ca bệnh mới ở Quảng Ninh (bệnh nhân 1573 và 1574) và 10 ca bệnh ghi nhận sáng 28/1 có liên quan dịch tễ với bệnh nhân 1553 – nam nhân viên sân bay Vân Đồn.

1 ca bệnh mới ở Hà Nội (bệnh nhân 1581) có địa chỉ thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cũng có liên quan dịch tễ với bệnh nhân 1553 nói trên. Ca nhiễm ở trọ tại quận Cầu Giấy – nam sinh 20 tuổi quê ở Chí Linh, Hải Dương – do giới chức y tế Hà Nội xác nhận đêm qua chưa được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân.

TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã phong tỏa 21 ngày kể từ 12h ngày 28/1, còn toàn tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội, mức độ từng khu vực. Với tổng 72 ca trong ngày 28/1 (1575-1580 và 1582-1651) và 6 ca mắc mới ngày 29/1, ổ dịch này hiện đã xác nhận chính thức 78 ca nhiễm COVID-19.

Tại cuộc họp chiều 28/1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dự báo sẽ phát hiện nhiều ca nhiễm nữa liên quan ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh, do biển thể nCoV lây nhanh và số mẫu chờ kết quả xét nghiệm còn nhiều.

Ông Đam nhận định ổ dịch ở Chí Linh đã lây nhiễm ít nhất 10 ngày, và phải lấy mẫu đến F3 “do chủng nCoV mới lây lan rất nhanh”.

Một vòng là khả năng lây nhiễm từ người mang virus cho các diện tiếp xúc. “Có khi chưa 3 ngày đã hết một vòng, lần này chúng tôi đánh giá sự lây nhiễm đã khoảng 4 vòng”, ông Đam nói (4 vòng là từ F0 – F1 – F2 – F3).

Do đó, “nghi có F1 thì phải coi như F0, F2 coi như F1”, ông Đam nói và yêu cầu các địa phương khi phát hiện ca nghi nhiễm, lập tức phải khoanh vùng.

Nguyễn Quân

Xem thêm: