Sáng 12/2, tức mùng 1 Tết, Sở Y tế Hà Nội công bố ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) thứ 30 tại thành phố. Bệnh nhân được xác định nhiễm bệnh sau hơn 10 ngày cách ly tập trung. 

covid 19 TPHCM 2 1
Khu vực phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM – nơi ở của bệnh nhân 2003 phải phong tỏa và điều tra dịch tễ trong đợt bùng phát dịch tại TP.HCM. (Ảnh: HCDC)

Cơ quan y tế của TP Hà Nội cho biết bệnh nhân tên là N.T.T (nữ, sinh năm 1998), là công nhân tại Nhà máy Z153 và là F1 của hai đồng nghiệp cùng làm tại nhà máy là bệnh nhân 1694 – (N.Q.M, nam, 40 tuổi) và bệnh nhân 1695 (N.Đ.P, nam, 34 tuổi).

Chị T. được cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B59 từ ngày 30/1 và có xét nghiệm lần 1 âm tính với virus Vũ Hán (nCoV). Ngày 11/2, chị T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính nCoV.

Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện tại bệnh nhân T. đang được cơ quan y tế liên hệ để chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Theo đó, tính đến sáng 12/2, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Hà Nội đã tăng lên 30 người, trong đó Nam Từ Liêm (13 ca); Cầu Giấy (5 ca); Đông Anh (4 ca); Mê Linh (2 ca); Hai Bà Trưng (2 ca); Đống Đa (1 ca) và một ca tại tỉnh Hưng Yên được ghi nhận tại Hà Nội, Bộ Y tế tính cho Hà Nội (xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi Trung ương). Trường hợp thứ 30 chưa được công bố khu vực cư trú.

Sau tình huống dịch bùng phát bất thường tại TP.HCM, hiện ngoài kiểm soát các ca F1, F2…, Hà Nội mở rộng lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ nhân viên sân bay Nội Bài (gần 10.000 người), bắt đầu từ đêm 9/2. Tính đến sáng 12/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận bổ sung 400 mẫu xét nghiệm của nhân viên sân bay Nội Bài, kết quả âm tính.

Trong sáng 12/2, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm bệnh nhân mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, chiều 11/2, mẹ của một nhân viên xếp dỡ hàng hóa trong sân bay Tân Sơn Nhất được phát hiện nghi nhiễm, là bà D.T.T (sinh năm 1974).

Nơi ở của bà T. (khu phố 5, đường Đông Hưng Thuận 08, phường Đông Thuận, quận 12) đã được phong tỏa từ chiều 11/2. Tối cùng ngày, Bệnh viện Mắt và Bệnh viện quận Tân Bình (tại TP.HCM) phải chỉ hoạt động khoa cấp cứu và tạm ngưng nhận bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú.

Đáng chú ý, bà T. là trường hợp tiếp theo tại TP.HCM từ F2 thành F0, khi con trai bà là F1 có kết quả xét nghiệm gộp âm tính.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Chiều 30 Tết, Việt Nam thêm 31 ca nhiễm virus Vũ Hán trong cộng đồng