Một ngày liền trước khi học sinh THPT các “vùng xanh, vàng” quay lại trường học theo dự kiến, trưa 5/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội ra công văn thông báo sẽ chỉ có học sinh khối 12 đi học lại, xen kẽ 3 buổi/tuần, từ ngày 6/12 tới.

tiem vac xin tre em hanoi 02
Học sinh khối 7, 8 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh đến trường để tiêm vắc-xin COVID-19 Pfizer vào ngày 1/12/2021, sau khi toàn bộ khối 9, 10, 11, 12 đã tiêm xong. (Ảnh minh họa: THCS & THPT Lương Thế Vinh – Cơ Sở Cầu Giấy/Facebook)

Theo thông báo điều chỉnh của Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở này nhận định trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại thành phố diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng cao so với thời gian trước, trong đó nhiều ca cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn khi cho học sinh trở lại.

Vì vậy, từ ngày 6/12, Sở này quyết định cho học sinh khối 12 của trường THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp sẽ học trực tiếp kết hợp học trực tuyến. Cụ thể, 50% học sinh đến trường vào thứ hai, tư, sáu; 50% còn lại đi học vào thứ ba, năm, bảy. Những ngày không học trực tiếp, học sinh sẽ học trực tuyến.

Học sinh lớp 9  tại 18 huyện, thị xã “vùng xanh” tiếp tục học trực tiếp theo kế hoạch.

Học sinh cấp tiểu học và học sinh lớp 6, 7, 8 và lớp 10, 11 của các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tuyến; trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà.

Theo kế hoạch công bố vào ngày 3/12, Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo toàn bộ học sinh khối 10, 11, 12 của các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh), cấp độ 2 (vùng vàng) sẽ đi học trở lại từ ngày 6/12. Théo đó, chỉ các trường tại phường Phố Huế (Hai Bà Trưng), Khâm Thiên và Trung Phụng (Đống Đa) vẫn tiếp tục đóng cửa.

Tuy nhiên, sát ngày mở lại, nhiều trường THPT đã xin lùi thời điểm đón học sinh đi học trở lại. Tối 4/12, Trường Marie Curie Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) thông báo khẩn rằng học sinh khối THPT sẽ tiếp tục học trực tuyến tại nhà đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra sau khi hơn 82% phụ huynh tại cơ sở Mỹ Đình và hơn 74% phụ huynh tại cơ sở Văn Phú trả lời khảo sát chưa muốn các con đến trường tại thời điểm này.

Tương tự, THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) (quận Cầu Giấy) vào ngày 4/12 thông báo vẫn duy trì hình thức dạy học trực tuyến từ ngày 6-19/12, dù trường này được đánh giá đã đạt các tiêu chí an toàn, có thể đón học sinh trở lại. Từ ngày 20/12, trường sẽ mở lại để học sinh vừa học trực tiếp vừa học trực tuyến để ôn tập và thi cuối học kỳ I, năm học 2021-2022.

Theo Tiền Phong, Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (quận Cầu Giấy) xin hoãn thời gian mở lại trường sang đầu tháng 1/2022, do phụ huynh lo ngại về tình hình dịch bệnh. Nhà trường muốn chờ học sinh tiêm đủ mũi 2 vắc-xin và thêm 2 tuần nữa để có đủ kháng thể mới đi học trở lại.

Tại quận Thanh Xuân, có 8/14 trường hoãn lịch mở cửa lại vào ngày 6/12. Theo ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân, lý do các trường đưa ra như học sinh của trường ở nhiều địa phương khác nhau nên việc thông báo cho các em trở lại trường cần có thời gian; cần chuẩn bị thêm về cơ sở vật chất; phụ huynh còn băn khoăn khi học sinh mới chỉ tiêm 1 mũi…

Nguyễn Sơn

Xem thêm: