Ngày 15/11, đại diện Cục Hải quan TP.HCM cho biết lô hàng gồm 22.362 hộp sữa cứu trợ cho trẻ em từ 0-36 tháng tuổi đã thông quan lúc 13h30.

lay mau kiem tra lo hang 22000 hop sua
Giới hữu trách lấy mẫu kiểm tra lô 22.000 hộp sữa tại cảng Cát Lái chiều 12/11. (Ảnh: hqhcm.gov.vn)

Báo chí nhà nước dẫn lời ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, cho biết cũng trong chiều cùng ngày, lô hàng này đã đưa về trụ sở của Ủy ban tại quận 1.

Dự kiến, đến chiều ngày 16/11, giới hữu trách sẽ bàn giao lô sữa trên cho các bệnh viện, trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi… tại 22 quận, huyện, TP. Thủ Đức.

Như vậy, sau gần 1 tháng (lô hàng về tới cửa khẩu cảng Cát Lái từ 21/10), 22.362 hộp sữa mới được thông quan.

Trước đó, tại buổi họp sáng 9/11 của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, phản ánh chuyện lô hàng hơn 22.000 lon sữa do đồng bào ở Úc ủng hộ cho trẻ em khó khăn trong đại dịch COVID-19 tại TP.HCM nhưng không được giải quyết để lấy ra.

Theo bà Châu, phía MTTQ TP.HCM đã có ý kiến với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Cục Thú y (Bộ NN&PTNT). Trong 2 ngày, Cục Thú y trả lời đồng ý, còn Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị TP.HCM hỏi Chính phủ.

“Chúng tôi gửi văn bản đến Chính phủ thì sẽ giao về Cục an toàn thực phẩm trả lời. Vậy tại sao không tham mưu luôn một văn bản nêu chính kiến của mình tham mưu cho Chính phủ trả lời?

Và nếu không có gì thay đổi trong đánh giá hàng năm, cuối năm Cục An toàn thực phẩm cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vậy làm tròn chức trách nhiệm vụ còn ở TP.HCM lô hàng cứu trợ về gần một tháng chưa lấy ra được lỗi do ai?”, bà Châu nói.

Minh Long

Xem thêm:

https://trithucvn.co/tin-tuc-vn/db-to-thi-bich-chau-lo-hang-cuu-tro-tang-tre-gan-mot-thang-chua-lay-ra-duoc-loi-do-ai.html