Thất vọng với thái độ giải quyết không rõ ràng quan điểm, kể cả khi Forbes Vietnam rút tên Ngô Hoàng Anh, họa sĩ Đặng Quang Dũng (Mèo Mốc) vẫn quyết định xin rút tên khỏi danh sách vinh danh Under 30 năm 2022.

forbes under30
Chân dung và thông tin về họa sĩ Đặng Quang Dũng trong danh sách Forbes Under 30 trên website của Tạp chí Forbes Vietnam (Ảnh chụp màn hình/forbes.vn)

Chiều 24/2, Forbes Việt Nam ra thông báo chính thức rút tên Ngô Hoàng Anh (SN 2000) khỏi danh sách những gương mặt trẻ tiêu biểu dưới 30 tuổi (Under 30) năm 2022 do tạp chí này bình chọn.

Động thái trên được đưa ra sau nhiều thông tin gần một tuần kể từ ngày 19/2, khi  Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) lên tiếng xin lỗi đến những người liên quan và quan tâm đến sự việc cựu học sinh này, trong đó có lời xin lỗi vì đã “không giải quyết sự việc một cách toàn diện và chặt chẽ khi tiếp cận những thông tin trên các trang mạng xã hội liên quan”.

Từ năm 2020, Ngô Hoàng Anh bị nhiều người tố cáo lên trang Facebook cá nhân và các nhóm chung của trường Phổ thông Năng Khiếu, rằng Hoàng Anh có hành vi quấy rối tình dục nhiều nữ sinh 15-17 tuổi. Người này bị cho là đã dùng từ khiếm nhã, rủ video call cởi đồ khi nói chuyện với các nữ sinh đàn em học chung trường cấp 3 (trường Phổ thông Năng Khiếu – ĐH Quốc gia TP.HCM). Sự việc bị dấy lên khi Hoàng Anh được Tạp chí Forbes Việt Nam đưa vào danh sách Forbes Under 30 năm 2022, trở thành nhân vật trẻ tuổi nhất trong danh sách vinh danh trong năm.

Hoàng Anh là cựu học sinh chuyên Toán, khóa 2015-2018, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM), sau đó theo học Đại học École Polytechnique (Pháp) ngành Toán, kinh tế và toán máy tính, đang theo học thạc sĩ ngành Dịch tễ học thống kê tại Trường Y trực thuộc Đại học Edinburgh (Vương quốc Anh)

hoang anh forbes 1
Ngô Hoàng Anh khi còn nằm trong danh sách Under 30 của Forbes Việt Nam 2022, trước khi bị rút tên do bê bối nhân phẩm, đời tư. (Ảnh chụp màn hình/forbes.vn)

Trưa 25/2, một nhân vật trong danh sách Forbes Under 30 năm 2022 – họa sĩ Đặng Quang Dũng (Mèo Mốc) thông báo rút tên khỏi danh sách Forbes Under 30 Việt Nam 2022.

Trong thư gửi Tòa soạn Forbes Vietnam, ông Dũng cho hay về sự việc Ngô Hoàng Anh, có nhiều điểm người này không đồng tình với quy trình xử lý, cũng như các thông cáo của tạp chí Forbes Vietnam từ khi sự việc mới nổ ra cho tới thời điểm tạp chí này rút tên ông Hoàng Anh khỏi danh sách vào ngày 24/2.

“Thay vì có những thông báo thiết thực, phía Forbes Vietnam đã chọn sử dụng từ ngữ hạ thấp uy tín của nạn nhân, mặt khác vẫn kêu gọi công tâm cho tương lai của những người trong cuộc (trong đó có cả Ngô Hoàng Anh). Đó không phải là trách nhiệm thật sự của Forbes. Trách nhiệm của Forbes Vietnam nằm ở việc không đồng thuận quấy rối tình dục, không dung túng nghi phạm khi đã nhận tin, cũng như sớm đưa ra biện pháp vì cộng đồng và tính công minh đối với giải thưởng và tòa soạn”, ông Dũng viết.

Theo ông Dũng, do sự việc kéo dài, cùng với thái độ giải quyết không rõ ràng quan điểm, Forbes Vietnam đã đánh mất tin tưởng của người ủng hộ, trong đó có cá nhân ông.

“Xét thấy vụ việc Ngô Hoàng Anh đã để lại một tiền lệ xấu với xã hội, ảnh hưởng tới cách nhìn của công chúng tới tính công minh của Forbes Vietnam cũng như danh sách Forbes Under 30 Vietnam 2022” – theo nội dung thư, ông Dũng thông báo xin rút tên mình khỏi danh sách vinh danh năm 2022.

Theo ông Dũng, việc cá nhân ông xin rút khỏi danh sách vinh danh “không nhằm mục đích nào khác ngoài việc tiếp tục không đồng tình với những hành vi của Ngô Hoàng Anh, cũng như cách Forbes Vietnam xử lý vụ việc”.

Đặng Quang Dũng (SN 1992), là một họa sĩ gắn với tên nhân vật truyện tranh Mèo Mốc. Ông Dũng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, học thiết kế đồ họa tại LASALLE College of the Arts, Singapore.

Đến nay, họa sĩ Đặng Quang Dũng có 16 đầu truyện tranh đã xuất bản: Nhật ký Mèo Mốc (6 tập), Tây du hí (6 tập), Mèo Mốc black book (2 tập)Nào ta cùng ăn!, Tết là nhất, nhất là Tết

Cập nhật:

Cùng ngày, bà Đỗ Anh Thư (SN 1992), Quản ký phụ trách Tăng trưởng lượng đăng ký người dùng, dịch vụ Music và Premium, YouTube và bà Hà Diễm Lệ (SN 1992), Đạo diễn phim tài liệu cùng đưa ra thông báo rút tên khỏi danh sách này.

Ngoài ra, ông Hoàng Anh Đức – Nhà sáng lập và điều hành Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục EdLab Asia – người có tên trong danh sách Forbes 30 Under 30 Việt Nam năm 2020 và bà Lê Nguyễn Thiên Hương – Người sáng lập, điều phối chiến dịch “Hành động vì Sơn Đoòng” – có tên trong danh sách Forbes 30 Under 30 năm 2018 của Forbes Việt Nam đã tuyên bố sẽ rút tên khỏi danh sách nếu tạp chí này vinh danh ông Ngô Hoàng Anh.

Sơn Nguyên