Nếu đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM được UBND TP thông qua, năm học mới 2021 – 2022 tại TP.HCM sẽ được khai giảng vào giữa tháng 9. Sở này thừa nhận nhiều vướng mắc chưa được giải quyết khi rất nhiều trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, điểm tiêm vắc-xin… 

trung dung truong hoc lam diem xet nghiem covid
Một trường mầm non tại quận 1 (TP.HCM) được trưng dụng làm điểm tiêm vắc-xin COVID-19, tháng 6/2021. (Ảnh minh họa: Huntergol hp/Shutterstock)

Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay đã gửi tờ trình lên UBND TP về kế hoạch khai giảng năm học mới với nhiều kịch bản, phương án khác nhau phù hợp cho các cấp học, tùy theo tình hình và diễn biến của dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), truyền thông trong nước đưa tin.

Dự kiến năm học mới sẽ được khai giảng vào khoảng giữa tháng 9 bằng hình thức trực tuyến, tức muộn hơn khoảng 2 tuần so với kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

Thông tin trước đó đã được ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM công bố tại hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 của Bộ GD-ĐT ngày 12/8.

Hình thức và nội dung giảng dạy của các bậc học được ông Hiếu nêu chung rằng Sở GD-ĐT TP.HCM đã chuẩn bị nhiều phương án về kế hoạch giảng dạy cho năm học mới, tùy theo từng khối lớp, bậc học và thực tế diễn biến của dịch.

Bậc tiểu học được nêu riêng, cho hay đối với phương án dạy học trực tuyến, việc dạy học sẽ theo chủ đề, với những nội dung cốt lõi, cân nhắc giảm yêu cầu để phù hợp theo từng khối lớp…

Ông Hiếu cho hay một trong những khó khăn hiện nay của ngành giáo dục TP là hầu hết trường học đã được trưng dụng làm khu cách ly hoặc điều trị dã chiến COVID-19.

“Hiện rất nhiều trường học của TP đang được trưng dụng để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19; một số nơi biến thành bệnh viện dã chiến, khu điều trị cho các bệnh nhân. Do đó, việc chuẩn bị cho năm học mới rất khó khăn”, ông Hiếu nói trong cuộc họp ngày 12/8, theo Việt Nam Net.

Đại diện Sở cho biết Sở này đang thống kê các trường học được làm nơi cách ly, điều trị, tiêm vaccine, mốc thời gian bàn giao để chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức vệ sinh, khử khuẩn,… cho năm học mới.

Toàn TP.HCM hiện có hơn 1,74 triệu học sinh mầm non và phổ thông sẽ bước vào năm học mới. Đáng lưu ý, theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong năm học 2021 – 2022, tổng số học sinh tại TP.HCM nhiều khả năng sẽ giảm so với năm học trước, do nhiều nguyên nhân tác động từ dịch COVID-19, dự kiến số lượng dao động ở mức 1,5 triệu học sinh.

Trước đó, với kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo đúng lịch (ngày 7-8/7), một số thí sinh được phát hiện là F0 sau khi đã đăng ký và dự thi. Sở GD-ĐT TP sau đó thông báo đặc cách xét tốt nghiệp đối với thí sinh đang trong quá trình điều trị (F0) hoặc cách ly y tế để theo dõi sau điều trị, không thể tham dự kỳ thi.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Một thí sinh ở TP.HCM ngất xỉu trong phòng thi, test nhanh ghi nhận dương tính nCoV