Từ ngày 1/9 tới, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM sẽ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm, Sở Nội vụ TP.HCM trình Chủ tịch TP ra quyết định.

ong nguyen tan binh
Giám đốc Sở Y tế – ông Nguyễn Tấn Bỉnh tại cuộc họp báo liên quan tình hình dịch COVID-19, tối 1/12/2020. (Ảnh: ttbc-hcm.gov.vn)

Ngày 22/8, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM – ông Huỳnh Thanh Nhân ký tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Sở Nội vụ TP cho hay tại Thông báo số 523 ngày 20/8, Thành ủy TP.HCM đã đồng ý cho ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/9 tới.

Theo đó, Sở này đề nghị Chủ tịch UBND TP giải quyết chính sách nghỉ hưu đối với ông Bỉnh. Tới ngày 1/9 tới, ông Bỉnh sẽ vừa tròn 60 tuổi 3 tháng, là tuổi nghỉ hưu đối với nam áp dụng với năm nghỉ hưu 2021 theo Nghị quyết 135/2020.

tphcm giam doc so y te nguyen tan binh nghi huu 1
Trích tờ trình của Sở Nội vụ TP về việc nghỉ hưu đối với giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh. (Nguồn: Sở Nội vụ)

Vào ngày 16/8, tại hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Sở Y tế TP.HCM, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM và bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM lần lượt được Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế giới thiệu ứng cử các chức danh Giám đốc và Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, theo báo Dân Việt.

Cũng trong ngày 16/8, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong ký quyết định thành lập Tổ chuyên gia tư vấn điều trị bệnh COVID-19 của TP. Tổ tư vấn gồm 19 thành viên, không có tên ông Nguyễn Tấn Bỉnh; ông Tăng Chí Thượng làm Tổ trưởng, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu là một trong ba tổ phó.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Y tế TP.HCM vào tháng 6/2012, thay cho ông Phạm Việt Thanh nghỉ hưu theo chế độ. Thời điểm này, ông Bỉnh đương chức Phó Giám đốc Sở Y tế, Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Minh Sơn

Xem thêm:

Bình Dương xem xét đình chỉ công tác giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên