HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhị 36 tháng tù giam; Lê Trung Dũng 34 tháng tù giam và Phạm Hữu An 22 tháng tù giam.

hanh hung nu nhan vien
Nữ nhân viên bị hành hung. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 20/6, TAND huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hữu An (29 tuổi, thường trú phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (42 tuổi, thường trú xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Lê Trung Dũng (35 tuổi, thường trú thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, chiều ngày 23/11/2018, 3 đối tượng đến sân bay Thọ Xuân tiễn 1 người bạn lên máy bay vào TP.HCM. Khoảng 14h30 cùng ngày, khi chị Lê Thị Giang (nhân viên của hãng VietJet Air) từ chối chụp hình chung tại khu vực sảnh ga đi thì bị Nhị và An hành hung.

Lúc này chị Lê Thị Hiền (đại diện hãng VietJet Air), anh Trịnh Ngọc Hoàn và Vũ Quốc Hội (đều là nhân viên an ninh sân bay) đến can ngăn thì bị Nhị và Lê Trung Dũng lao vào đánh vào mặt và giật mũ. Các đối tượng này dùng điện thoại đập vào đầu chị Giang.

Cáo trạng xác định hành vi của Nhị, Dũng và An đã gây náo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự khu vực nhà ga của cảng hàng không và đe dọa an toàn bay; xâm phạm đến trật tự nơi công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ và bị cáo buộc về Tội gây rối trật tự nơi công cộng tại điều 318, Bộ luật Hình sự.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhị 36 tháng tù giam; Lê Trung Dũng 34 tháng tù giam và Phạm Hữu An 22 tháng tù giam.

Phạm Toàn

Xem thêm: