Trong 14 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, có 2 bác sĩ, 8 bệnh nhân đang điều trị các bệnh khác tại bệnh viện và 4 người nhà bệnh nhân.

BV Benh Nhiet doi TW 2
Bệnh viện nhiệt đới trung ương – nơi điều trị nhiều bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh: J.N)

Báo Thanh Niên hôm 5/5 dẫn lời Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, đã phát hiện thêm bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc virus Vũ Hán tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Theo ông Anh, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại Hà Nội bộc lộ những yếu tố vô cùng phức tạp. Nguồn lây từ các chùm ca bệnh khác nhau, trong đó có cả biến thể của Anh, Ấn Độ, Nam Phi.

Báo VTC dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã xét nghiệm 400 mẫu bệnh phẩm của cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện.

Kết quả, 14 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán. Trong đó có 2 bác sĩ, 8 bệnh nhân đang điều trị các bệnh khác tại bệnh viện và 4 người nhà bệnh nhân.

Những ca dương tính này chưa được Bộ Y tế ghi nhận, xem như ca nghi nhiễm.

Đáng chú ý, theo ông Tuyên, toàn bộ các ca này đều chưa xác định được nguồn lây và đường lây.

Tuy nhiên, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhận định ban đầu, chùm ca bệnh do lây nhiễm trong khu điều trị bệnh nhân nội trú của bệnh viện.

Cũng theo ông Tuyên, hiện có hơn 800 người đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bao gồm cả nhân viên y tế và bệnh nhân. “Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phải coi tất cả nhân viên, người nhà là F1”, ông Tuyên nói.

Lúc 14h cùng ngày, giới chức Hà Nội đã quyết định phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung ở huyện Đông Anh, từ ngày 5/5 đến 19/5, không tiếp nhận bệnh nhân khác trong thời gian này.

Sau phong tỏa, cán bộ y tế trong bệnh viện không được ra ngoài, tuy nhiên việc điều trị bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán vẫn tiến hành bình thường.

Trước đó một ngày, Hà Nội ghi nhận ca nghi nhiễm virus Vũ Hán là nam bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đây là một trường hợp có tiền sử đi lại dày đặc, tiếp xúc rất phức tạp, có F1 ở ít nhất 5 quận, huyện, gồm: Đông Anh, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ và Hoàng Mai.

Hiện quận Ba Đình đã truy vết được 11 F1 và 60 F2 của nam bác sĩ. Toàn bộ F1 đến sáng nay có kết quả âm tính lần một.

Lê Hoàn

Xem thêm:

Phong tỏa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương