Bộ Y tế sáng 6/3 ghi nhận thêm 7 ca dương tính với virus Vũ Hán (nCoV), trong đó 6 ca tại Hải Dương là các F1 thành F0 và một ca là chuyên gia người Hàn Quốc nhập cảnh.

Đáng chú ý, 4/6 ca tại Hải Dương là F1 đã cách ly tập trung trên dưới 1 tháng, vượt xa thời hạn cách ly theo quy định 14 ngày.

covid 19 hai duong 1
CDC Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm nCoV đối với lái xe, các học sinh, sinh viên ngày 5/3. (Ảnh: soyte.haiduong.gov.vn)

Cụ thể: 6 ca Hải Dương gồm:

Bệnh nhân 2496 tại huyện Cẩm Giàng, là F1 của ca 2419, cách ly tập trung từ ngày 24/2.

Bệnh nhân 2497 tại huyện Cẩm Giàng, là F1 của ca 2155, cách ly tập trung từ ngày 17/2.

Bệnh nhân 2498 tại thành phố Hải Dương, là F1 của ca 2237, cách ly tập trung từ ngày 2/2.

Bệnh nhân 2499 tại thành phố Chí Linh, là F1 của ca 1906, cách ly tập trung từ ngày 29/1.

Bệnh nhân 2500 tại thành phố Chí Linh, là F1 của ca 1897, cách ly tập trung từ ngày 3/2.

Bệnh nhân 2501 tại thành phố Chí Linh, là F1 của ca 2194, cách ly tập trung từ ngày 11/2.

Hiện cả 6 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2.

Bệnh nhân 2495 là ca bệnh nhập cảnh, là nam, 42 tuổi, chuyên gia người Hàn Quốc.

Ngày 19/2, người này từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay OZ733, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm lần hai ngày 5/3 dương tính với nCoV.

Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Với 7 bệnh nhân mới đã nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng trong đợt bùng phát dịch hiện tại lên 885 ca trong vòng hơn 1 tháng (tính từ ngày 27/1 đến nay).

Số ca nhiễm tại 13 tỉnh thành như sau: Hải Dương (701), Quảng Ninh (61), TP HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hưng Yên (2), Bắc Giang (2), Hà Giang (1).

Đáng chú ý, số ca nhiễm tại Hải Dương liên tục tăng, chủ yếu là các F1. Những người này đã cách ly tập trung 14 ngày rồi cách ly 14 ngày ở nhà. Tuy nhiên, sau đó chuyển dương tính. Giới chức tỉnh thừa nhận có một số trường hợp cách ly 21 ngày và xét nghiệm 4 lần âm tính liên tiếp nhưng khi về nhà vẫn lây cho người trong gia đình.

Hiện theo quy định của Bộ Y tế là F1 cách ly tập trung đủ 14 ngày và 2 lần âm tính thì về cách ly tại nhà. Với tình trạng F1 chuyển dương tính tăng cao tại Hải Dương, điều này đặt ra nghi vấn tiếp tục có lây chéo trong khu cách ly, hoặc thời gian cách ly 14-21 ngày là không đủ.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Hải Dương: 3 ca tái dương tính, có một bé trai 11 tuổi