Rạng sáng ngày 11/9, một vụ cháy nhà thương tâm đã xảy ra tại một nhà dân ở tỉnh Bình Phước, khiến 1 bé gái 6 tuổi tử vong, 2 người phụ nữ bị thương phải nhập viện. 

them vu chay nha tai binh phuoc be gai 6 tuoi tu vong thuong tam 0
Căn nhà nhỏ bén lửa, bốc cháy dữ dội vào rạng sáng ngày 11/9, hàng xóm không kịp cứu cháu nhỏ 6 tuổi. (Ảnh: baobinhphuoc.com.vn)

Theo thông tin từ UBND xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, khoảng hơn 4h sáng ngày 11/9, một căn nhà tại tổ 5, ấp 1, bên cạnh quốc 13 tại xã này đã xảy ra hỏa hoạn.

Vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà của bà Trần Thị Thiệp (SN 1967). Khi mọi người chạy đến, căn nhà đã bị khói lửa bao trùm. Mọi người hô hoán và phá cửa, dùng bình chữa cháy để dập lửa, cứu người.

Ông Nguyễn Quốc Bảo (hàng xóm) cho biết ông cùng 2 người đàn ông khác chạy đến ứng cứu. Khi họ kéo cửa, phát hiện bà Thiệp đang nằm thoi thóp trên nền nhà nên bế bà chạy ra ngoài. Con gái của bà Thiệp là chị Trần Thị Sang (SN 1994) bị thương, tự thoát ra ngoài.

Do khói lửa bốc mạnh dữ dội, mọi người không thể tiếp tục chạy vào cứu cháu T.T.B.T (SN 2016, con của chị Sang), đành đợi xe cứu hỏa đến.

them vu chay nha tai binh phuoc be gai 6 tuoi tu vong thuong tam
Cảnh hoang tàn bên trong căn nhà sau khi đám cháy được dập tắt. (Ảnh: baobinhphuoc.com.vn)

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều xe chuyên dụng cùng lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Chơn Thành để dập lửa và cứu người. Tuy nhiên, bé T. đã tử vong trong phòng ngủ.

Cả bà Thiệp và chị Sang bị thương đều phải vào viện cấp cứu, riêng bà Thiệp bị bỏng rất nặng. Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Sau gần 1 giờ, đám cháy đã được khống chế. Công an tỉnh Bình Phước cùng Công an huyện Chơn Thành đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chính quyền địa phương xã Minh Hưng bước đầu hỗ trợ 10 triệu đồng cho nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng/người đối với 2 người bị thương, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp vật chất để giúp đỡ gia đình bà Thiệp.

Thạch Lam