Sau khi bắn 3 người tại Đồn Biên phòng Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), thiếu uý Tạ Quang Đạt đã tự sát trong đồn.

thieu uy ban nguoi
Thượng úy Trần Minh Triết bị bắn vào ống chân trái. (Ảnh: baolongan.vn)

Vừa xảy ra một vụ nổ súng tại một đồn biên phòng của tỉnh Long An. Tin ban đầu cho biết có ít nhất ba người đã bị thương trong vụ nổ súng này.

Chiều 15/6, nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết 1 sĩ quan tại Đồn Biên phòng Bình Hiệp sau khi dùng súng AK bắn ba người bị thương, đang cố thủ trong đồn.

Nghi can là Tạ Quang Đạt – Thiếu úy, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp đồn.

Nạn nhân thứ nhất là Trần Minh Triết (SN 1981) – Thượng úy, công tác tại Đội Tổng hợp đảm bảo, Đồn Biên phòng Bình Hiệp. Anh Tiết bị bắn vào ống chân trái.

Nạn nhân thứ 2 là Phan Văn Lợi (SN 1990) – là người dân ở cách Đồn Biên phòng Bình Hiệp khoảng 200 m, bị thương ở đùi phải.

Cả 2 nạn nhân đang được thăm khám, theo dõi sức khỏe tại Khoa Ngoại chấn thương – Bệnh viện Đa khoa Long An.

thieu uy ban nguoi
Anh Phan Văn Lợi bị thương ở đùi phải. (Ảnh: baolongan.vn)

Ngoài ra, 1 cán bộ Đồn Biên phòng Bình Hiệp (chưa rõ tên) là nạn nhân trong vụ nổ súng.

Đến khoảng 20h ngày 15/6, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, đồng thời thuyết phục Thiếu úy Đạt buông súng, ra đầu hàng.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An, quân nhân gây ra sự việc có bệnh trầm cảm, vừa đi bệnh viện điều trị về.

Khoảng 21h, thông tin từ địa phương cho biết nghi can Đạt đã tự sát trong đồn.

Nguyễn Quân

Xem thêm: