Bộ Y tế sáng 31/1 công bố có thêm 14 người nhiễm virus Vũ Hán (nCoV), trong đó khu vực có ca nhiễm bệnh mở rộng thêm tại Hòa Bình, và số ca nhiễm tại Hà Nội tăng thêm.

BV nhi duc phong toa 3
Nhân viên y tế tham gia ngừa dịch COVID-19 tại Bệnh viện Nhi Đức (Hải Phòng) – phong tỏa từ tối 28/1. (Ảnh: Bệnh viện Trẻ em Hải phòng/Facebook)

14 ca được ghi nhận mới gồm 1 ca tại Bắc Ninh, 2 ca tại Hòa Bình, 2 ca tại Gia Lai, 5 ca tại Hà Nội và 4 ca tại Hải Dương.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, thường trú tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là vợ của bệnh nhân 1565 và là mẹ của bệnh nhân 1652. Như vậy Bắc Ninh đến nay ghi nhận 3 ca nhiễm trong đợt dịch này.

Hai ca ở tỉnh Hòa Bình trú tại huyện Tân Lạc và TP Hòa Bình, liên quan đến ổ dịch Chí Linh, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Đây là hai bệnh nhân đầu tiên tại tỉnh Hòa Bình.

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tại thị xã Ayun Pa, tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân là vợ chồng từng về Hải Dương dự đám cưới.

Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca tại quận Nam Từ Liêm, tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1694 (bộ đội, làm việc ở nhà máy Z153), tiền sử từng về quê ở Hải Dương. Một đồng nghiệp cùng nhà máy Z153 đã nhiễm nCoV, trong danh sách công bố tối 30/1.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca đều ở TP Chí Linh, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung, nâng tổng số ca nhiễm ở Hải Dương lên 183 ca.

Trong đợt dịch mới, 4 ngày từ ngày 28/1 tới nay, Bộ Y tế ghi nhận 231 ca nhiễm cộng đồng, xuất hiện ở 9 tỉnh, thành gồm Hải Dương (183 ca), Quảng Ninh (26 ca), Hà Nội (9 ca), Gia Lai (4 ca), Bắc Ninh (3 ca), Bắc Giang (2 ca), Hòa Bình (2 ca), Hải Phòng (1 ca), và TP.HCM (1 ca).

Hai ổ dịch lớn được xác định là Công ty Poyun ở TP Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, cùng liên quan đến biến chủng nCoV siêu lây nhiễm ở Anh.

Thông báo khẩn số 31

Tối ngày 30/1, Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 31, tìm người đã đến thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình) cần liên hệ ngay cơ quan y tế.

  • Quán Hiền Bắc, Tổ dân phố số 3, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình (gần chợ Diêm Điền): từ 7h30-8h ngày 28/1
  • Quán Nước mắm Diêm Điền, Tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình: từ 8h-8h30 ngày 28/1

Số điện thoại đường dây nóng: 

  • Bộ Y tế: 1900.9095
  • Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình: 02273.836.722

Nguyễn Sơn

Xem thêm: