Trong bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, ước tính khoảng hơn 45.000 người lượt người đã đến Yên Tử (Quảng Ninh) với chùa Đồng trên đỉnh núi. Sau kỳ nghỉ Tết, Ban quản lý dự báo lượng khách những ngày tới sẽ vượt cao điểm hơn 15.000 người/ngày trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 6 Tết vừa qua. Theo thông lệ, mùng 10 tháng Giêng sẽ diễn ra Lễ khai hội xuân Yên Tử.

yen tu 2022 2
Xe ô tô xếp hàng dài cả hai chiều trên đường dẫn về khu danh thắng Yên Tử, ngày 5/2 (mùng 5 Tết). (Ảnh: Hạ Long thả gió/Facebook)

Ngày 6/2, Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử (xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết từ ngày 31/1 (29 tháng Chạp) đến ngày 6/2 (mùng 6 Tết), Khu di tích, danh thắng Yên Tử đã đón khoảng hơn 45.000 du khách, báo Thanh Niên đưa tin.

Số lượng khách ghi nhận cao điểm vào các ngày từ ngày 4 – 6/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết), với trung bình hơn 15.000 người/ngày. Ban Quản lý dự báo sang tuần tới là thời gian cao điểm du khách đổ về Yên Tử, lượng khách có khả năng sẽ tăng lên gấp đôi.

Trước đó, cập nhật vào ngày 5/2, báo Quảng Ninh cho hay lượng khách đổ về Yên Tử từ ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết khoảng hơn 30.000 lượt. Trong đó, ngày mùng 4 Tết, gần 15.000 khách đã đổ về.

yen tu 2022 1
Người ngồi la liệt trên triền dốc dẫn lên chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử, ngày 5/2. (Ảnh: Hạ Long thả gió/Facebook)

Theo ảnh do người dân đi Yên Tử tự chụp, dòng xe ô tô, xe máy đỗ dài từ khu vực ngã ba Dốc Đỏ (QL18, TP Uông Bí, Quảng Ninh) dẫn vào khu danh thắng Yên Tử.

Du khách xếp thành hàng dài, chen lấn để mua vé cáp treo lên chùa Đồng. Hàng trăm người đứng ngồi chen chúc quanh khu vực chùa Đồng trên đỉnh núi. Một số nhiều người còn đeo khẩu trang, phần đông bỏ khẩu trang để thở sau quãng đường leo dốc. Số lượng khách lớn khiến khoảng cách đảm bảo theo yêu cầu phòng ngừa dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) không còn.

yen tu 2022 0
Vỏ chai, rác bị bỏ thành đống tại khu vực nghỉ chân dưới khu vực Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, ngày 5/2. (Ảnh cắt clip/Nguyễn Hảo/Facebook)
yen tu 2022 10
Người ngồi la liệt ở chặng nghỉ trước khi leo tiếp lên chùa Đồng. (Ảnh cắt clip/Nguyễn Hảo/Facebook)
yen tu 2022 6
Dòng người tiếp tục bám, leo lên khu vực chùa Đồng. (Ảnh: Hạ Long thả gió/Facebook)
yen tu 2022 3
Chen chân quanh chùa Đồng. (Ảnh: Hạ Long thả gió/Facebook)

Cảnh chen lấn ngộp thở quanh chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử ngày 5/2. (Nguồn: Tuấn Linh/Facebook)

yen tu 2022 4
Trước chùa Đồng, hương, hoa nghi ngút, lễ cúng bày tràn bậc thềm. (Ảnh: Hạ Long thả gió/Facebook)
yen tu 2022 9
Người người chen lấn khấn bái trước chùa Đồng. (Ảnh: Hoài Nam/Facebook)

Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử được mở cửa trở lại vào ngày 30/1 (ngày 28 tháng Chạp) để đón khách dịp Tết. Khu vực này trước đó bị yêu cầu không đón khách tham quan, dừng các hoạt động tập trung đông người từ ngày 12/1 do TP Uông Bí thuộc vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam). Việc mở cửa trở lại được giới chức địa phương công bố khi xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí) – nơi có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử – hạ xuống độ 2 (vùng vàng).

Lễ hội Yên Tử được tổ chức từ ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch và kéo dài đến tháng 3 âm lịch hàng năm. Năm 2019, khi dịch COVID-19 chưa xuất hiện, tính từ tháng 1/2019 đến ngày diễn ra Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2019 – ngày 14/2 (mùng 10 tháng Giêng), nơi này đã đón trên 20 vạn lượt khách đến tham quan, hành lễ, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Qu​ảng Ninh.

Sơn Nguyên

Xem thêm: