Bộ Y tế Việt Nam sáng 16/3 công bố thêm 2 ca dương tính với virus Vũ Hán (nCoV), cùng ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành, Hải Dương. Tổng số ca nhiễm ở tỉnh này tiếp tục tăng lên 719 ca kể từ ngày 28/1.

COVID 19haiduong
Một người tại Hải Dương cho hay nhiều người vẫn sinh hoạt, tụ tập mà không có các biện pháp phòng ngừa. (Ảnh: Minh Ngọc/Facebook)

Thông tin về hai ca nhiễm mới trên đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương công bố trước đó vào chiều muộn 15/3.

Hai ca nhiễm mới gồm bệnh nhân 2558, là bà N.T.X. (87 tuổi, ở xã Kim Đính) là F1 của bệnh nhân 2484 và 2471. Bà X. được phát hiện dương tính với nCoV sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm.

Còn bệnh nhân 2559 – cháu P.H.G. (1 tuổi, ở xã Kim Đính) là F1 của bệnh nhân 2467 (chị P.T.L.). Cháu G. được xác nhận dương tính với virus gây bệnh trên sau 4 lần lấy mẫu xét nghiệm.

Với hai ca nhiễm mới trên, tổng số ca nhiễm ở tỉnh này tiếp tục tăng lên 719 ca kể từ ngày 28/1. Hiện toàn tỉnh còn 5.417 trường hợp cách ly. Trong đó có 1.448 trường hợp F1 cách ly tập trung, 3.963 trường hợp F2 cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, 6 người cách ly tại bệnh viện.

Ngoại trừ số ca nhập cảnh, các tỉnh thành đều chưa phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng từ nhiều ngày qua, trừ tỉnh Hải Dương với nhiều ca F1 chuyển thành F0. Tổng số ca nhiễm tại tỉnh này chiếm tới gần 80% tổng số ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch này (tổng số ca nhiễm cộng đồng một tháng rưỡi qua là 903 ca, ghi nhận ở 13 tỉnh thành)

Sau Hải Dương 719 ca, tỉnh Quảng Ninh đứng thứ hai với chỉ 61 ca. Tiếp đến là TP.HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hưng Yên (2), Bắc Giang (2), Hà Giang (1).

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Chùa Tam Chúc đón 5 vạn du khách khiến tình cảnh hỗn loạn