Anh N.V.Q (27 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, bạn trai của nữ điều dưỡng Đ.T.P) và chị Đ.M.T (20 tuổi, em gái nữ điều dưỡng Đ.T.P) sau 7 lần xét nghiệm vẫn cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán (nCoV), Sở Y tế Hải Phòng cho biết vào tối 12/3. 

COVID 19 hai phong 0
Chuẩn bị tiêm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca vào sáng 11/3/2021 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Chính quyền TP triển khai tiêm cho 3.515 người. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Tối 12/3, Sở Y tế Hải Phòng cho biết đã có kết quả xét nghiệm đối với chùm 3 ca mắc viêm phổi Vũ Hán liên quan đến bệnh Đ.T.P (SN 1995, trú xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên), là nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

Nữ điều dưỡng nói trên có mã bệnh nhân 2385, đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp với nCoV. Sở này cho biết đã xin ý kiến Cục Quản lý Khám chữa bệnh và chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cập nhật kết quả xét nghiệm vào phần mềm quản lý ca bệnh để Ban chỉ đạo Quốc gia làm thủ tục công bố bệnh nhân khỏi bệnh.

Tuy nhiên, do bệnh nhân nhiễm chủng virus biến thể Anh, có tỷ lệ tái dương tính cao, nên người này vẫn đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Hai ca nhiễm còn lại là bệnh nhân 2391 (anh N.V.Q, bạn trai nữ điều dưỡng) và bệnh nhân 2392 (chị Đ.M.T, em gái nữ điều dưỡng) đều ổn định, không có biểu hiện lâm sàng. Tuy nhiên, ngày 12/3, kết quả xét nghiệm lần 7 của cả hai người vẫn có kết quả dương tính với nCoV (hai người được xác định dương tính từ ngày 22/2, tính đến ngày 12/3 là 18 ngày).

Đây cũng là 3 ca vẫn đang được theo dõi, điều trị tại thành phố (bệnh nhân 1561 đã được công bố bình phục trước đó).

Vẫn theo báo cáo, trong ngày 12/3, ngành y tế thành phố tiếp nhận thêm 154 mẫu xét nghiệm sàng lọc, 162 mẫu có kết quả âm tính, còn 117 đang mẫu chờ kết quả.

Toàn thành phố còn 433 người đang cách ly y tế tập trung, 664 chuyên gia cách ly tại các khách sạn, 204 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, trong đó, ngày 12/3 vẫn tiếp nhận thêm người cách ly (18 người bắt đầu cách ly y tế tập trung và 342 chuyên gia bắt đầu cách ly tại các khách sạn).

Sau 18 ngày chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới, từ 12h ngày 11/3, Hải Phòng khôi phục hoạt động vận tải hành khách tuyến Hải Phòng-Quảng Ninh (các xe theo tuyến cố định, xe hợp đồng), mở lại bến phà Rừng (nối huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng với thị xã Quảng Yên – Quảng Ninh).

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Hải Dương có 7 ca tái dương tính virus Vũ Hán