Giám đốc người Trung Quốc mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại Bình Dương tiếp tục được xác định đã ghé một quán ăn và siêu thị tại TP Thuận An. Giới chức tỉnh này đã phát thông báo khẩn để tìm người từng đến để cách ly, xét nghiệm. 

giam doc trung quoc mac covid
Căn hộ của giám đốc người Trung Quốc mắc COVID tại Khu dân cư Việt- Sing, khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An bị phong tỏa vào đêm 25/3. (Ảnh: Minh Duy/baobinhduong.vn)

Trong thông báo phát vào chiều 29/3, chính quyền tỉnh Bình Dương cho hay tiếp tục truy vết người từng đến hai địa điểm mà bệnh nhân người Trung Quốc (bệnh nhân 2528) từng đến trước đó.

Hai địa điểm là quán Mì Tiều Châu (C6-C11 khu dân cư Việt Sing) khoảng từ 0h30 đến 3 giờ sáng ngày 23/3; và siêu thị AEON Bình Dương (TP.Thuận An) từ 14h đến 15h ngày 25/3. Đối với điểm siêu thị, ông này cùng vợ đi nhưng chỉ vợ vào, ông này ngồi trên xe.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Bình Dương đề nghị những ai ghé 2 địa điểm trong khung giờ như trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng bệnh theo quy định.

Trước đó, CDC Bình Dương đã thông báo khẩn tìm tài xế chở bệnh nhân 2585 từ Mộc Bài (Tây Ninh) về TP Thuận An vào sáng 23/3, song đến nay vẫn chưa tìm được người này.

Về lịch sử dịch tễ, tháng 1/2021, ông này đã vượt biên trái phép qua Campuchia để làm việc với đối tác là một số người Trung Quốc. Đến tháng 3, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia phức tạp, ông này tìm cách quay về Việt Nam. Vào tối 23/3, ông này đã đi xe máy từ Campuchia vào Việt Nam. Sau đó, ông này lên ô tô 4 chỗ do tài xế người Việt Nam chở thẳng từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) về TP Thuận An (Bình Dương).

Ngày 24/3, ông này về nhà nghỉ ngơi, tiếp xúc với vợ và hai con, sau đó lái xe đến văn phòng công ty làm việc nhưng không tiếp xúc ai.

Do lo sợ mắc bệnh, ngày 25/3, ông này cùng vợ đi ô tô đến CDC TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm, đến chiều tối cùng ngày, nhận kết quả dương tính với virus Vũ Hán.​

Theo giới chức tỉnh Bình Dương, tính đến cuối ngày 28/3, 14 trường hợp F1 đã được tìm thấy, hiện đang cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 14 trường hợp âm tính lần 1; 105 trường hợp F2 đang cách ly theo dõi tại nhà.

Sơn Nguyên