Với ca viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) thứ 4 được xác nhận chiều 30/1, bệnh nhân 1694 (bộ đội, Nam Từ Liêm) chính thức được xác nhận là trường hợp F2 đã thành F0. Toàn bộ Nhà máy Z153 đã bị phong toả, hàng nghìn người phải tiến hành xét nghiệm. 

phong toa phuong xuan phuong ha noi 1
Một khu vực tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phải cách ly, phong tỏa trong chiều 30/1. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)

Khoảng 400 công nhân Nhà máy Z153 bị cách ly lập tức

Tại cuộc họp chiều 30/1, trong danh sách cập nhật số bệnh nhân, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết về hai bệnh nhân cùng là công nhân nhà máy Z153 – Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, huyện Đông Anh, trong đó bệnh nhân 1695 (N.Đ.P., nam, 34 tuổi) là F1 của bệnh nhân 1694 (N.Q.M, nam, 40 tuổi).

Trước đó, bệnh nhân 1694 – ông M. đã về quê ở Kinh Môn, Hải Dương ngày 16/1, đã ngồi uống nước, đi mua sạc điện thoại với anh N.V.P (sau đó được xác định dương tính nCoV).

Theo đó, với ca bệnh 1695, bệnh nhân 1694 là trường hợp F2 đã chuyển thành F0. Sau khi phát hiện thêm bệnh nhân 1695, chính quyền huyện Đông Anh (Hà Nội) đã phong tỏa toàn bộ Nhà máy Z153, đưa 54 người đi cách ly tập trung tại Xuân Mai (Hà Nội), còn hơn 300 người đang ăn ở trong nhà máy; đề nghị TP xét nghiệm khoảng 2.000 người là cư dân xung quanh.

Trong khu vực có một trường cấp 3 và một số trường mầm non, tiểu học cũng đã được đóng cửa từ sáng 30/1. Huyện cũng  đề nghị TP cho chuyển Bệnh viện Bắc Thăng Long thành nơi thu dung, điều trị bệnh.

Trong khi đó, theo báo cáo của quận Nam Từ Liêm, bệnh nhân 1694 có lịch trình di chuyển hết sức phức tạp, được cho là “khai báo rất loanh quanh”. Theo thống kê sơ bộ, bệnh nhân tiếp xúc hàng chục người khi ăn liên hoan tất niên tại nhà anh vợ (5-6 mâm cỗ), liên hoan cùng nhân viên phân xưởng tiếp xúc với 40 người, khi đi hát karaoke tiếp xúc với 20 người…

Vợ của bệnh nhân, đặc biệt là em vợ của bệnh nhân, cũng tiếp xúc với rất nhiều người, do có đi đến rất nhiều điểm, có cả các đình chùa.

Hai con của bệnh nhân đang học tại Trường mầm non Cầu Diễn và Trường tiểu học Xuân Phương. Chính quyền đã cho truy vết F1, F2 tại 2 trường và đề nghị hiệu trưởng thông báo đến các gia đình kiểm soát tất cả các cháu tại nhà.

Chính quyền huyện Đông Anh cho biết huyện đã chuyển sang trạng thái chống dịch mức độ cao, quyết định dừng toàn bộ các lễ hội (96 lễ hội),  gồm cả lễ hội Cổ Loa (làm phần lễ, không làm phần hội).

Tối muộn 30/1, con của bệnh nhân 1694 – bé trai học lớp 3, Trường tiểu học Xuân Phương đã có kết quả dương tính, được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội), tăng thêm số người nhiễm bệnh từ ca F2 chuyển thành F0 – bệnh nhân 1694 lên 2 người.

Hà Nội mở rộng phạm vi xét nghiệm người về từ Chí Linh, Vân Đồn từ đầu tháng 1/2021

Tính đến chiều 30/1, Hà Nội đã rà soát được 9.839 người đến/về từ TP Chí Linh (Hải Dương) và sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 14/1, đã lấy được 3.400 mẫu xét nghiệm.

Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội – ông Trương Quang Việt cho biết số lượng xét nghiệm có thể tăng lên 20.000 (đối với những người có tiền sử dịch tễ liên quan) và khoảng trên 24.000 nhân viên y tế toàn thành phố, trên 3.000 người phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII (xét nghiệm lần 3). Tính đến đầu tuần sau, CDC Hà Nội sẽ phải thực hiện trên 50.000 mẫu.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội bắt đầu diễn biến phức tạp, có ca mắc ở cộng đồng và đã xuất hiện trường hợp F2 có kết quả xét nghiệm dương tính. Thành phố Hà Nội vẫn đang cơ bản kiểm soát được tình hình, tuy nhiên, do các ca mắc ở cộng đồng đã di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nên có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP – ông Chử Xuân Dũng quyết định những người đã từng đến/về từ TP Chí Linh (Hải Dương) trong thời gian từ ngày 1/1 và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 5/1 cần đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế để được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc; lấy mẫu toàn bộ người bệnh tại các khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực và ngẫu nhiên ít nhất 30% người bệnh nội trú ở các khoa còn lại để phát hiện sớm nguy cơ dịch bệnh; xét nghiệm các cán bộ, nhân viên ở các khu vực liên quan đến việc nhập cảnh.

Ngoài ra, ông Dũng yêu cầu Sở Giáo dục, Sở Y tế cân nhắc về đề nghị cho học sinh nghỉ Tết sớm; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn TP, đặc biệt là tại các nhà hàng, chợ, siêu thị, các khu vực công cộng; báo cáo về hoạt động phòng, chống dịch 3 lần/ngày.

Nguyễn Quân

Xem thêm: