Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến ngày 16/11, TP.HCM ghi nhận hơn 17.263 ca tử vong do COVID-19, trong đó số bệnh nhân nữ chiếm đến 58.5%.

covid 19 tphcm 1 1
Việt Nam đã tiêm tổng 102 triệu liều vắc-xin COVID-19. (Ảnh: HCDC)

Thông tin trên do ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đưa ra tại buổi họp báo về “Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ tử vong trong đại dịch COVID-19” vào chiều ngày 17/11.

Theo ông Nam, TP.HCM cũng là địa phương có số ca tử vong cao nhất, chiếm 74% trong 23.270 ca tử vong do COVID-19 trên cả nước.

Có 86,5% ca tử vong trên 50 tuổi. Trong các trường hợp tử vong có 38 trẻ em, 62 phụ nữ mang thai.

Về sự kiện tổ chức “lễ tưởng niệm”, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM, cho hay sự kiện tổ chức lúc 20h ngày 19/11, được truyền hình trực tiếp với thời lượng 40-45 phút.

Quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình sẽ tổ chức thả đèn hoa đăng trên tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và tuyến kênh Tàu Hủ – Bến Nghé lúc 20h35 ngày 19/11.

Tàu, thuyền, sà lan… đang lưu đậu tại các cụm cảng sẽ kéo còi tưởng niệm; các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ…) đồng loạt đánh chuông tưởng niệm vào 20h30 cùng ngày.

Ngoài TP.HCM, Hà Nội cũng sẽ tổ chức sự kiện trên vào lúc 20h ngày 19/11. Điểm cầu TP. Hà Nội tại sân khấu đa năng, Công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng).

Các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ…) sẽ đánh chuông tưởng niệm vào 20h30. Trong thời gian tưởng niệm, thành phố dừng tất cả hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí.

Tại cả hai TP, giới hữu trách đều đề nghị người dân tắt đèn, thắp nến tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân…

Ngày 17/11, Bộ Y tế công bố có 9.839 ca ở 56 tỉnh thành, tăng 198 ca so với 16/11.

Trong ngày ghi nhận 67 ca tử vong tại TP HCM 26, Bình Dương 12, An Giang 7, Tây Ninh và Long An 4, Cần Thơ và Sóc Trăng 3, Bình Thuận và Bạc Liêu 2, Hà Nội, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Tháp một.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 82. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 23.337 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.338 ca.

Tính đến ngày 16/11, Việt Nam đã tiêm 102 triệu liều vắc-xin, trong đó tiêm 1 mũi là 65,2 triệu liều, tiêm mũi 2 là 36,8 triệu liều.

Hoàng Minh

Xem thêm:

TP.HCM: 10/38 ca tử vong do COVID-19 dù đã tiêm 2 mũi vắc-xin, nhưng không nói rõ loại vắc-xin