28 nam và 6 nữ lao động tại Campuchia đã được tiếp nhận tại Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

tiep nhan lao dong ve viet nam
Nhóm lao động người Việt được đồn biên phòng tiếp nhận. (Ảnh: Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây)

Ngày 23/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An) đã tiếp nhận 34 công dân trở về từ Campuchia.

34 người gồm 28 nam và 6 nữ được Đồn Công an biên giới hữu nghị Sôm Rông, Ty Công an tỉnh Svây Riêng, Campuchia bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Long An vào tối 22/9.

Giới hữu trách bước đầu xác định trong số 34 người có 28 người có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số còn lại không có giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục làm rõ thêm thông tin, hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với các trường hợp trên.

Thời gian qua, nhiều người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia về nước. Hơn tháng trước, 42 người Việt làm ở casino Campuchia bị giam giữ đã nhảy xuống sông Bình Di thuộc địa phận An Giang bơi về nước, sau đó một người bị nước cuốn tử vong.

Mới đây, các tỉnh An Giang, Tây Ninh tiếp nhận hơn 100 lao động từ các casino của Campuchia.

Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia cho hay đầu năm 2022 đến nay đã đưa hơn 600 trường hợp ra khỏi những cơ sở lao động trái phép trở về nước. Từ năm 2021 đến nay, hơn 800 công dân được giải cứu tại tỉnh Preah Sihanouk.

Minh Long