Kiểm lâm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi hôm 18/10 cho biết vừa phát hiện 5 cá thể voọc chà vá chân xám bị một nhóm người đi săn trái phép bắn chết.

vooc cha va bi ban chet
5 cá thể voọc chà vá chân xám nằm trong sách đỏ bị bắn chết. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Nhóm thợ săn đã bỏ chạy sau khi bị đơn vị cùng công an xã và trạm quản lý bảo vệ rừng phát hiện, báo chí nhà nước dẫn lời ông Ngô Vĩnh Phong, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra thu giữ tang vật gồm xác 5 cá thể voọc chà vá chân xám có trọng lượng từ 8-15 kg/cá thể, 1 xe máy, 1 bình hơi cay (dùng để nạp hơi cho súng hơi tự chế), 53 viên đạn chì, 1 ống giảm thanh…

“Hiện chúng tôi đã cấp đông 5 cá thể voọc chà vá chân xám, đã lấy mẫu đi xét nghiệm để có kết luận cuối cùng làm cơ sở khởi tố vụ án”, ông Phong nói.

Theo nhận định ban đầu của kiểm lâm huyện Ba Tơ, đây không phải nhóm thợ săn chuyên nghiệp mà là người dân tại huyện. Cách đây không lâu, kiểm lâm Ba Tơ cũng phát hiện, bắt giữ 2 người dân ở xã Ba Trang bắn chết 2 con Culi và cơ quan thẩm quyền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Voọc chà vá chân xám tên khoa học là Pygathrix cinerea, thường sống ở rừng Trường Sơn thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Đây là một trong 25 loài linh trưởng bị đe dọa nhất thế giới, nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp và có tên trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới.

Việt Nam được coi là điểm nóng về trung chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã trên thế giới. Tình hình buôn bán trái phép các loài động thực vật hoang dã trong những năm gần đây vẫn diễn ra khá sôi động và phức tạp. Số liệu Cơ quan điều tra Môi trường (EIA) công bố năm 2019 cho thấy, khoảng 15 năm gần đây, trong số các vụ bắt giữ buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam hoặc liên quan đến Việt Nam có ít nhất 105,72 tấn ngà voi (khoảng 15.779 cá thể voi); 1,69 tấn sừng tê giác (khoảng 610 cá thể tê giác); da, xương từ ít nhất 228 cá thể hổ, 65.510 cá thể tê tê…

Minh Long

Xem thêm:

Năm 2018, hơn 500 cá thể động vật hoang dã được giải cứu