Sau một ngày 5/7 kỷ lục 1.089 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), sáng 6/7, Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục công bố thêm 277 ca, đều do lây nhiễm trong nước, là F1, hoặc người trong khu phong tỏa, hoặc do giao thương tại các chợ ở TP.HCM. Ngoài ra, đáng kể có tới 48 ca chưa rõ nguồn lây tại 3 tỉnh thành. “Tâm dịch” TP.HCM tăng thêm 230 ca, tiến sát mốc 7.000 ca khi bước sang ngày thứ 39 ghi nhận dịch. 

COVID 19 tphcm 004
Một nhân viên y tế khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng dân cư, tháng 7/2021. (Ảnh: HCDC)

Tổng số ca nhiễm cộng đồng của đợt dịch thứ 4 này, tính từ ngày 27/4 đến nay, là 17.820 ca. Trong đó, 5.248 người được công bố bình phục, tăng 203 người so với thời điểm 6h ngày 5/7 (5.045 người).

Dịch lan rộng ở 55/63 tỉnh, thành, trong đó:

  • nhóm trên 6.900 ca: TP.HCM 6.905;
  • nhóm trên 5.600 ca: Bắc Giang 5.668;
  • nhóm trên 1.600 ca: Bắc Ninh 1.619;
  • nhóm trên 700 ca: Bình Dương 766;
  • nhóm trên 400 ca: Hà Nội 468 ca;
  • nhóm trên 200 ca: Phú Yên 278, Đà Nẵng 249, Đồng Tháp 226, Long An 204;
  • nhóm trên 100 ca: Tiền Giang 179, Hưng Yên 140, Nghệ An 124, Quảng Ngãi 120, Hà Tĩnh 120, Lạng Sơn 110;
  • nhóm từ 10-100 ca: Vĩnh Phúc 92, Đồng Nai 88, Điện Biên 58, Hải Dương 51, Hà Nam 50, An Giang 45, Khánh Hòa 31, Thái Bình 28, Bà Rịa – Vũng Tàu 17, Hải Phòng 16, Bình Định 16, Vĩnh Long 16, Tây Ninh 15, Bình Thuận 14, Hòa Bình 12;
  • nhóm từ 1-dưới 10 ca: Trà Vinh 8, Nam Định 7, Bình Phước 7, Đăk Lăk 6, Thừa Thiên Huế 6, Lâm Đồng 6, Phú Thọ 5, Quảng Ninh 5, Bắc Kạn 5, Thanh Hóa 5, Quảng Nam 4, Ninh Bình 4, Lào Cai 4, Gia Lai 4, Bạc Liêu 4, Thái Nguyên 3, Quảng Trị 3, Kiên Giang 2, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Bến Tre, Cần Thơ, Sơn La, Yên Bái, Sóc Trăng mỗi nơi 1 ca.

Với 230 ca mắc mới, “tâm dịch” TP.HCM đang tiến sát mốc 7.000 ca khi bước sang ngày thứ 39 ghi nhận dịch (từ 27/5). Trong bối cảnh dịch đã lan vào tạo thành ổ dịch tại các khu chợ, doanh nghiệp lớn, Bộ Y tế cho biết TP này đang dự kiến thành lập Trung tâm điều hành xét nghiệm để đẩy nhanh việc điều phối xét nghiệm và truy vết, do 1 phó chủ tịch UBND TP phụ trách; mỗi quận/huyện bổ sung thêm 10-30 nhân lực chuyên điều tra truy vết.

Tính đến 10h ngày 5/7, TP này có tổng cộng 738 điểm phong tỏa, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC).

Các chuyến bay từ TP.HCM đến Thanh Hóa đã tạm dừng từ 0h ngày 4/7; với Thừa Thiên Huế tạm dừng từ ngày 5/7. Hiện Kiên Giang đề nghị tạm ngừng các chuyến bay từ TP.HCM đến Phú Quốc và ngược lại từ 0h ngày 6/7.

Tỉnh Đồng Nai yêu cầu tất cả người đến từ TP.HCM và tỉnh Bình Dương đến phải có giấy xét nghiệm âm tính từ 0h ngày 5/7. Tỉnh Sóc Trăng ngưng phục vụ tại chỗ dịch vụ ăn uống từ 12h ngày 5/7. Từ 7h sáng 6/7, tỉnh Bình Phước bắt đầu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 lần 1 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp cho toàn bộ người lao động trong các khu công nghiệp.

Hà Nam xuất hiện ca bệnh mới sau 20 ngày không có ca nhiễm, khiến số tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng giảm xuống còn 13 tỉnh so với thời điểm 6h ngày 5/7, gồm: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 Việt Nam đã công bố từ đầu mùa dịch (tháng 1/2020) đến nay là 21.312 ca. Tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị là 13.197 bệnh nhân (tổng 8.022 người được công bố bình phục, 90 người tử vong).

Số người bị mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước đang ghi nhận cao kỷ lục trong các ngày 25/6 (845 ca); ngày 3/7 (914 ca); ngày 4/7 (873 ca); ngày 5/7 (1.089 ca).

Thông tin các ca nhiễm mới như sau:

TP.HCM (230)

Các bệnh nhân 21083-21312: gồm 186 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 44 ca đang điều tra dịch tễ.

Phú Yên (18)

Các bệnh nhân 21036, 21038-21054 là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, kết quả xét nghiệm ngày 3-4/7 dương tính.

Đồng Nai (11)

Các bệnh nhân 21062-21072: gồm 5 ca liên quan đến chợ Hóc Môn (TP.HCM); 4 ca liên quan đến chợ Bình Điền (TP.HCM); 2 ca đang điều tra dịch tễ, tất cả được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

An Giang (10)

Các bệnh nhân 21073-21082: gồm 8 ca là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính.

Hưng Yên (5)

Các bệnh nhân 21657-21061: gồm 3 ca là các trường hợp F1; 2 ca liên quan đến Công ty tại huyện Yên Mỹ, kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Vĩnh Long (2)

Hai bệnh nhân 21055-21056:: gồm 1 ca là trường hợp F1; 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền (TP.HCM), kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính.

Hà Nam (1)

Bệnh nhân 21037: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hà Nam.

Ngày 5/7 thêm 13.988 người đã tiêm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca, nâng tổng cộng đã tiêm 3.903.105 liều. Trong đó, 226.858 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

TP.HCM: Người phải cách ly, lao động tự do được nhận mức hỗ trợ bao nhiêu?