Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, ông Lê Minh Tấn, hôm 6/5 nhận quyết định nghỉ hưu sớm, theo truyền thông nhà nước.

le minh tan
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, ông Lê Minh Tấn, hôm 6/5 nhận quyết định nghỉ hưu sớm. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Quyết định do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký vào cuối tháng 4, căn cứ theo đơn xin nghỉ trước tuổi của ông Tấn hôm 14/4 và tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ hôm 29/4.

Ông Tấn quê ở huyện Củ Chi. Tháng 3/2016, khi làm Bí thư Huyện uỷ Củ Chi, ông được bổ nhiệm Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

Đáng chú ý, ông Tấn trong thời gian 6 năm giữ chức Giám đốc đã có nhiều sai phạm.

Ông Tấn từng bị UBND TP kỷ luật khiển trách do dùng xe công vào việc riêng, mời nhiều cán bộ đến nhà ăn giỗ trong giờ hành chính; bị phê bình, yêu cầu rút kinh nghiệm do thiếu sót trong bổ nhiệm giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội khi chưa đủ điều kiện hồi năm 2021.

Hồi tháng 3/2022, ông Tấn cùng 20 thành viên Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Sở này được cho nhận tiền không đúng (4,6 triệu đồng mỗi người) từ quỹ vận động hỗ trợ hai trung tâm thuộc Sở là “Cơ sở cai nghiện ma túy Bố LᔓTrung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc”. Sau đó, các thành viên trả lại tiền. TP.HCM đã yêu cầu thanh kiểm tra vụ việc.

Gần đây nhất, một lãnh đạo cấp phòng của Sở này đã gửi đơn kiến nghị dài 5 trang lên Bộ trưởng LĐ-TB&XH, Bộ Nội vụ, yêu cầu xem xét lại đạo đức, tư cách của ông Lê Minh Tấn.

Theo đơn, thời gian qua, nhiều đơn khiếu nại, tố cáo chính thức lẫn nặc danh liên quan đến Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Minh Tấn được gửi tới cơ quan chức năng. Báo chí, các phương tiện truyền thông cũng nhiều lần đặt câu hỏi về những khúc mắc liên quan Giám đốc Sở này. Tuy nhiên, người viết đơn cho rằng các cơ quan có thẩm quyền “chậm vào cuộc” trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về ông Lê Minh Tấn.

Tập thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động cũng không nhận được thông tin kết luận chính thức từ nhà chức trách để trả lời dư luận. Điều này khiến môi trường làm việc tại Sở luôn bất ổn, có sự nghi ngờ lẫn nhau.

Trước những vấn đề trên, người viết đơn cho rằng TP.HCM cần lập đoàn thanh tra về việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự của Sở này từ khi ông Lê Minh Tấn nhậm chức; thanh tra tài chính của Sở; làm rõ các nguồn mà Sở vận động thời gian qua có được sử dụng đúng mục đích…

Phạm Toàn