Nhà tưởng niệm 13 người tử vong trên đường vào cứu hộ công nhân thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được xây ở huyện Phong Điền, kinh phí 6,5 tỷ đồng.

nha tuong niem rao trang 3
Nhà tưởng niệm 13 người tử vong trên đường vào cứu hộ công nhân thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được xây ở huyện Phong Điền, kinh phí 6,5 tỷ đồng. (Ảnh: bchqsthuathienhue.com.vn)

Ngày 12/4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ tại tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo thiết kế, nhà bia tưởng niệm và khu vực sân hành lễ sẽ được xây trên diện tích 330m2, nằm bên cạnh đường 71 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3.

Nhà thầu sẽ san gạt khu đất khoảng 18.000m2 để trồng cây xanh tạo cảnh quan, xây kè chắn chống sạt lở dài 50m, làm bãi đỗ xe rộng 150 m2.

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ được đầu tư 6,5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 4, còn lại trích từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Dự án được giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế làm chủ đầu tư.

Công trình nhà tưởng niệm gồm các hạng mục: nhà bia tưởng niệm và khu vực sân hành lễ; đường dẫn lên nhà bia, tường chắn đất, bồn hoa, cây xanh tạo cảnh quan khu vực nhà bia tưởng niệm; xây kè chắn đất chống sạt lở, xây dựng mái ta luy; bãi đỗ xe; hạng mục hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12/2023.

Trước đó, 0h ngày 12/10/2020, nửa quả núi sạt xuống vùi lấp lán trại, nhà điều hành cùng 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3, ở xã Phong Xuân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và đoàn cứu hộ Quân khu 4 vào hiện trường để cứu hộ.

Đến 0h ngày 13/10, khi cả đoàn đang nghỉ lại ở Trạm Kiểm lâm 67 thì bị nửa quả núi sạt lở vùi lấp, 13 người tử vong.

Tính đến cuối tháng 8/2022, lực lượng chức năng mới tìm thấy 6 thi thể công nhân, 11 người còn lại mất tích.

Minh Long