Các chốt kiểm soát người ra vào tỉnh Quảng Ninh đã được dỡ bỏ từ 0h hôm nay, ngày 22/3, sau 40 ngày tỉnh này không ghi nhận thêm ca nhiễm virus Vũ Hán trong cộng đồng.

covid quang ninh
Một chốt kiểm soát dịch tại nút giao thông Minh Khai (phường Đại Yên). (Ảnh: halongcity.gov.vn)

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh, các chốt kiểm soát ở vùng giáp ranh đặt tại thị xã Quảng Yên, TP Uông Bí, huyện Tiên Yên, TP Hạ Long sẽ tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 22/3.

Người ra vào tỉnh và các hoạt động kinh doanh được khôi phục lại bình thường, với lưu ý cần tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế trung thực, đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng của nhân dân và khuyến khích việc xét nghiệm COVID-19 tự nguyện.

Riêng thị xã Đông Triều (giáp ranh tỉnh Hải Dương), chính quyền tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND thị xã này căn cứ tình hình của từng khu vực giáp ranh để ra quyết định kiểm soát cụ thể, phù hợp, đồng thời tự chịu trách nhiệm đối với việc quyết định này.

Là một trong hai tỉnh phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch bùng phát này, tính đến chiều 21/3, Quảng Ninh ghi nhận 61 người mắc COVID-19, trong tổng số 908 ca mắc ghi nhận trong 52 ngày qua (từ 27/1-21/3).

Sau nhiều lần đợt phong tỏa, kiểm soát, đến 0h ngày 2/3, tỉnh này dừng hoạt động của tất cả các chốt nội tỉnh, không kiểm soát người ra khỏi tỉnh, nhưng kiểm soát chặt người vào tỉnh, trong đó yêu cầu người từ vùng dịch không được vào tỉnh, hoặc phải cách ly tập trung 14 ngày tự trả phí.

Tới 0h ngày 22/3, tỉnh này chính thức gỡ các chốt kiểm soát ra vào tỉnh, sau 40 ngày không ghi nhận ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng.

Nguyễn Sơn