Chủ đầu tư dự án cung cấp nước sạch sông Đuống hiện tại liên tục xin lùi thời gian thực hiện, khiến thiếu thốn nguồn nước sạch để đảm bảo nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho người dân huyện Sóc Sơn, do đó đã bị kiến nghị thay thế. 

Thiếu nước sạch ở Sóc Sơn
Thiếu nước sạch ở Sóc Sơn. (Ảnh chụp màn hình Truyền hình Nhân Dân)

Theo Tiền Phong, UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã có văn bản đề nghị UBND TP không gia hạn, hoặc chấm dứt dự án phát triển hệ thống phân phối nước sạch do Liên danh Công ty Cổ Phần Aqua One (Công ty Aqua One) và Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống (Công ty nước mặt sông Đuống) đảm nhận. Đồng thời, UBND huyện đề nghị xem xét thay thế nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án cấp nước sạch cho người dân địa phương.

Theo đó, giới chức huyện Sóc Sơn đang đề xuất UBND TP chấp thuận cho Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội và Công ty cổ phần cấp nước Mê Linh tiếp nhận dự án cấp nước trong khu vực.

Mặc dù đã có nhiều buổi làm việc với liên danh chủ đầu tư để thúc đẩy tiến độ đầu tư cùng như thực hiện dự án, tuy nhiên đến cuối năm 2021 dự án vẫn bị xin lùi thời gian tiến hành. Theo đó, nhiều hộ dân vẫn chưa được sử dụng nguồn nước sạch. Vẫn tiếp tục dùng các nguồn nước khác như nước giếng, nước mưa… để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày.

Cụ thể, tại xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) các hộ dân sử dụng nước khoan để dùng cho sinh hoạt hàng ngày và phải mua nước tinh khiết đóng bình để ăn uống. Đặc biệt, thôn Điền Xá (giáp sân bay quốc tế Nội Bài) không có nguồn nước ngầm nên người dân tại khu vực này gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, theo ông Nguyễn Văn Thi – Phó chủ tịch xã Quang Tiến, trang Nhịp sống Hà Nội đưa tin. 

Bên cạnh đó, tại xã Thanh Xuân, ông Chu Văn Phương – Phó bí thư Đảng xã Thanh Xuân cho hay hầu như người dân địa phương phải dùng nước mưa, nước giếng khoan để sinh hoạt. Riêng các thôn Na, Chợ Nga, Kim Anh, Đồi Cốc, Bãi Thượng và Thanh Nhàn do không tìm được mạch nước ngầm nên không thể khoan giếng để có nước sinh hoạt. 

Theo UBND TP Hà Nội, từ giữa năm 2017 đã có Quyết định số 3846/QĐ-UBND cho phép huyện Sóc Sơn đầu tư phát triển hệ thống nước sạch tại địa phương. Theo đó, liên danh Công ty Aqua One và Công ty nước mặt sông Đuống đã nhận dự án cấp nước sạch cho 18 xã tại huyện Sóc Sơn, theo Tiền Phong. 

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Nhà máy nước mặt sông Đuống thuộc tập đoàn Aqua One có tổng diện tích 65ha với mức đầu tư giai đoạn 1 gần 5.000 tỷ đồng được chia thành 2 giai đoạn. Dự kiến, đến hết năm 2020, huyện Sóc Sơn sẽ được phủ kín hệ thống cấp nước sạch. 

Báo Tiền Phong đưa tin, tuy nhiên, trong buổi gặp mặt cử tri vào chiều ngày 17/12, ông Trịnh Văn Duy – Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Sóc Sơn cho biết hiện mới có 29% người dân tại địa phương được sử dụng nước sạch. Trong khi theo kế hoạch, dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ đạt tối thiểu 80% tại nông thôn và 100% ở đô thị. 

Theo ông Duy, việc lựa chọn nhà đầu tư cung cấp nước sạch thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội và cơ quan liên ngành. Hiện, vấn đề nước sạch cho người dân đang rất cấp thiết do đó ông Duy đề nghị UBND TP lựa chọn nhà đầu tư khác có khả năng đảm nhận dự án cung cấp nước sạch cho người dân tại địa phương.

Minh Phương (t/h)

Xem thêm: