Sau 5 ngày mất tích do đất đá vùi lấp, thi thể ông Huỳnh Văn Hạ được tìm thấy cách hiện trường sạt lở 50m.

sat lo nui quang nam 1
Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Nguyên Hà/baoquangnam.vn)

Báo chí nhà nước dẫn lời ông Phạm Thế Long, Phó trưởng Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết thi thể ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) đã được tìm thấy sau 5 ngày mất tích do sạt lở núi.

Thi thể ông Hạ được tìm thấy lúc 10 giờ ngày 16/11, ở khu vực mương thoát nước cách hiện trường sạt lở khoảng 50m, có dấu hiệu phân hủy. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Trước đó khoảng 14h30 hôm 11/11, trên tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn qua thôn 4 xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My) gần thủy điện Sông Tranh 2, một nhóm gồm 9 người qua đường đã dừng lại, dọn dẹp một một điểm sạt lở nhỏ.

Tuy nhiên, trong lúc đang dọn dẹp, một khối đất đá khổng lồ bất ngờ đổ sập xuống, 5 người kịp bỏ chạy, 4 người bị vùi lấp.

Cảnh sạt lở kinh hoàng vào chiều 11/11 trên quốc lộ 40B qua huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). (Nguồn: Facebook)

Giới hữu trách xác nhận trong 4 người bị vùi lấp có 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu; 1 người thoát được và người mất tích là ông Huỳnh Văn Hạ.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn Quảng Nam, ngày 11/11, tỉnh có mưa lớn. Tổng lượng mưa từ 7h ngày 10/11 đến 7h ngày 11/11 phổ biến từ 70-180 mm. Một số trạm tại các huyện ghi nhận lượng mưa lớn như Nông Sơn (huyện Nông Sơn) 198 mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 219 mm, Trà My (huyện Bắc Trà My) 246 mm.

Minh Long