Người dân tại xã Tiên Minh (Hải Phòng) đi làm căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp phải nộp 100.000 đồng cho hai công an viên, cao gấp nhiều lần quy định. Đáng chú ý, khi nộp tiền, người dân không được cấp phiếu thu, hóa đơn.

nop 100000 tien lam can cuoc cong dan co chip hai phong
Người dân phải nộp 100.000 đồng cho công an viên để làm căn cước công dân có gắn chip. (Ảnh chụp màn hình)

Báo chí nhà nước hôm 8/4 cho biết giới chức xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai công an viên xã này do thu tiền làm thẻ CCCD có gắn chip điện tử sai quy định.

Theo quyết định, hai công an viên bị tạm đình 15 ngày là Bùi Văn Thoại và Vũ Văn Bảo.

Trước đó, ngày 4/4, tại trụ sở xã Tiên Minh, ông B.K.H. và bà V.T.T. đến làm thủ tục CCCD gắn chip điện tử.

Sau khi cấp xong, bà V.T.T có đưa một công an xã bán chuyên trách số tiền 200.000 đồng làm căn cước của 2 vợ chồng. Trong đó, bao gồm cả lệ phí chuyển đổi chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ căn cước gắn chip của bà V.T.T.; lệ phí cấp lại căn cước của ông B.K.H. và tiền dịch vụ chuyển phát nhanh.

Ngoài ra, anh N.V.C (43 tuổi, ở xã Tiên Minh) cũng phản ánh sau khi nhận thông báo, anh và người thân, hàng xóm đi làm căn cước gắn chip tại trụ sở xã Tiên Minh phải nộp 100.000 đồng.

Còn anh N.V.L (37 tuổi, ở xã Tiên Minh) tỏ ra bức xúc vì mọi người đi làm căn cước gắn chip đều phải nộp 100.000 đồng, cao gấp nhiều lần quy định.

Đáng chú ý, người dân cho biết khi nộp tiền, họ không được cấp phiếu thu, hóa đơn.

Việc thu khoản tiền này được công an viên lý giải là do làm “dịch vụ”, sẽ đến tại nhà để trao thẻ căn cước gắn chip tới tận tay người dân.

Công an Hải Phòng đã khẳng định có việc người dân ở Tiên Lãng phải đóng 100.000 đồng lệ phí làm CCCD gắn chip và sẽ xử lý các trường hợp sai phạm.

Được biết, tại xã Tiên Minh có 10 thôn với hơn 9.000 dân, trong đó có khoảng 6.000 người đủ tuổi làm thẻ căn cước.

Theo Thông tư 112 của Bộ Tài chính Việt Nam, lệ phí cấp căn cước gắn chip được giảm 50% trong 6 tháng (từ tháng 1-6/2021).

Trước ngày 30/6, khi công dân chuyển từ CMND 9 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD gắn chíp, lệ phí là 15.000 đồng/thẻ; đổi thẻ căn cước gắn chip là 25.000 đồng/thẻ; cấp lại căn cước bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam lệ phí là 35.000 đồng.

Từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức lệ phí cấp thẻ căn cước gắn chíp theo mức thông thường, gấp 2 lần mức phí trước ngày 30/6.

Người được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp điện tử có độ tuổi từ 14 trở lên. Sau lần cấp đầu tiên, công dân chỉ phải đổi khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi. Trên 60 tuổi công dân không phải đổi.

Người dân khi làm CCCD gắn chíp cần mang sổ hộ khẩu, CCCD mã vạch hoặc chứng minh nhân dân 9 số và 12 số đang sử dụng đến cơ quan công an cấp huyện, công an cấp tỉnh để được hướng dẫn.

Hoàng Minh

Trả bồi thường oan sai 225 tỷ, thu được từ người gây oan sai chỉ hơn 2 tỷ đồng