Tối muộn ngày 2/8, truyền thông trong nước đưa tin một thượng úy công an thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6, (TP.HCM) đã tử vong khi truy đuổi một người đi ngoài đường phạm quy định “không ra đường sau 18h”. Tuy nhiên, nhiều bản tin sớm nhận định người bị truy đuổi đã “đạp vào xe” của công an gây tai nạn, trước khi có kết luận điều tra chính thức. 

Cảnh thượng úy T. truy đuổi anh V., sau đó mất lái và tông vào nhà dân. (Nguồn: Facebook)

Theo đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào lúc 18h56 ngày 2/8.

Tuy nhiên, dẫn theo thông tin của Công an quận 6 (TP.HCM), báo Thanh Niên ngày 3/8 viết vào 21h tối 2/8, tổ tuần tra phòng chống dịch COVID-19 phường 10 (quận 6) phát hiện một người chạy xe máy trên đường An Dương Vương, vi phạm quy định “không ra đường sau 18h” (TP.HCM áp dụng từ ngày 26/7), nên chặn lại kiểm tra.

Người này được xác định là Hứa Hán V. (27 tuổi, ngụ phường 6, quận 6). Theo ảnh do công an cung cấp, V. đang nhận lại giấy tờ từ công an sau khi kiểm tra.

V. “không đủ giấy tờ tùy thân, không cung cấp được lý do chính đáng ra đường sau 18h nên một tổ công tác mời về trụ sở lập biên bản xử lý về hành vi vi phạm Chỉ thị 16” – trích bản tin.

Trên đường đi về phường, V. “phóng xe máy bỏ chạy nên tổ công tác đuổi theo. Đến đường Lò Gốm (phường 8), nghi can V. đạp vào tay lái khiến xe của thượng úy cảnh sát (29 tuổi) té khỏi xe, văng lên lề đường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng thượng úy cảnh sát này không qua khỏi” – hết trích.

Bản tin trên Tuổi Trẻ sáng 3/8 viết: “Trong lúc truy đuổi trên đường, thanh niên trên đã đạp đầu xe của cán bộ công an khiến xe ngã xuống đường, cán bộ công an bị thương nặng.”

thuong uy cong an tu vong khi truy duoi
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi thượng úy T. tông xe vào nhà dân, tử nạn. (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, bản tin đưa vào khuya ngày 2/8 của báo Công an TP.HCM tường thuật sự việc rằng: “Truy đuổi được một lúc trên đường Lò Gốm thì xe của Thượng uý T bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè tông vào tường nhà dân”.

Bản tin này bảo lưu chi tiết “đạp” vào xe khi viết: “Công an cũng sẽ điều tra làm rõ xem đối tượng V có tác động vào xe của Thượng uý T khiến anh mất lái hay không.”

Các báo cùng cho hay trong đêm 2/8, anh V. đến công an phường 11 (quận 6) trình diện.

thuong uy cong an tu vong khi truy duoi 1
Ảnh hiện trường cho thấy xe của thượng úy T. tông, ghim vào tường nhà dân. (Ảnh: Tôi là dân quận 1/Facebook)

Sự bất nhất về thông tin trên các báo khiến người dùng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc.

Theo tài khoản Tâm Thanh: “[…] Theo nghiệp vụ, đối với những đối tượng nổi trội, thành phần bất hảo ở địa phương khi đã quyết tâm muốn đưa về phường thì phải nhờ đồng đội cầm tài và để đối tượng ngồi sau cùng hộ tống về phường mới đúng, giao xe cho chạy 1 mình là sai lầm lớn trong những sai lầm nhỏ […]”

Tài khoản Nguyễn Sin – người đăng bài bảo vệ thông tin “thượng úy bị đạp xe” phản đối: “Đó không phải sai lầm, đó là hạn chế tiếp xúc vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp”.

Ý kiến này bị tài khoản Tân Tiến bác bỏ: “Không thể diện lý do là do dịch phải giãn cách được. Vì rất nhiều vụ chống Chỉ thị 16 vẫn được “bế” đi bằng xe 2 bánh hoặc 4 bánh. Đó là nghiệp vụ, là quy trình rồi. Nói chung chia buồn cùng gia đình anh ấy. Đây cũng là bài học cần rút kinh nghiệm.”

Trong khi đó, tài khoản Ngô Hải Duy viết: “Người ta đang mong chờ bằng chứng để thuyết phục cho chi tiết “đạp đầu xe” thôi. Chi tiết đó quyết định rất nhiều đến phần đời sau này của đối tượng kia. Khi tiếp nhận thông tin thì ai cũng có quyền đặt ra câu hỏi. Đó là sự tiến bộ của tư duy con người chứ đừng có quy chụp là người ta này nọ. Còn vấn đề mỉa mai tay lái của thượng úy T. là “tầm bậy” thực sự…”

Trong khi đó, một số người dùng mạng cho rằng qua clip trích từ camera an ninh, thì dường như trên đoạn truy đuổi, một xe “ôm” cua không được nên đâm vào lề, dẫn đến tai nạn, tử vong.

—–

Cập nhật thông tin:

Chiều 3/8, anh Hứa Hán V. (SN 1994, ngụ quận 6) bị Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 6 ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo công bố của giới chức công an TP, anh V. “có dấu hiệu ép xe làm thượng úy T. mất lái lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân”; thượng úy T. bị thương nặng, qua đời vào 21h30 khuya 2/8.

Về việc phía anh V., cơ quan công an công bố có kết quả test nhanh dương tính với chất ma túy, tương đồng với thông tin khi kiểm tra hành chính, tổ tuần tra nghi vấn V. sử dụng ma túy nên yêu cầu về phường làm việc.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

TP.HCM: Người dân không ra ngoài từ 18h đến 6h sáng hôm sau, bắt đầu từ mai (26/7)